Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc

Thế giới này vốn đầy rẫy những điều bất ngờ và có những điều bạn nghe tưởng chừng như đùa nhưng lại là sự thật.

1. Bạn có thể nghe được âm thanh khác nhau giữa nước nóng và nước lạnh

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc

Nghe tưởng chừng như là đùa, nhưng đó lại là sự thật. Nếu bạn muốn kiểm chứng điều này, chỉ cần nhắm mắt lại và yêu cầu ai đó đổ một ít nước lạnh vào cốc và một ít nước nóng vào cốc khác. Bạn chắc chắn sẽ nghe thấy sự khác biệt giữa các âm thanh. Đều là nước, nhưng trong hai trường hợp này thì sự khác biệt chính là ở tốc độ của các phân tử.

2. Loài cá mập đã có mặt trên Trái đất này còn sớm hơn cả cây xanh

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
Thật khó để tin loài cá mập lại có mặt trên Trái đất sớm hơn cả những cây đại cổ thu này.

Các hóa thạch cá mập cổ đại đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện có niên đại 420 triệu năm. Cây xanh đầu tiên xuất hiện trên trái đất trong thời kỳ Devon, và những cây lâu đời nhất ước tính ra đời vào khoảng 408 triệu năm trước.

3. Một đám mây tích có thể nặng đến 500 tấn

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
Những đám mây trắng xốp thực tế nặng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Một đám mây tích trung bình rộng khoảng 1 km2 và có trọng lượng rơi vào khoảng hơn 500 tấn.

4. Một bánh pizza đường kính 43cm lớn hơn hai chiếc pizza 30cm

Nghe điều này có vẻ không tưởng, bởi 30x2=60 sẽ lớn hơn 43 đúng không? Tuy nhiên sự thật lại đúng là bạn sẽ có nhiều bánh hơn chỉ với một chiếc pizza đường kính 43cm.

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
 

 

Nhưng nếu tính theo công thức diện tích hình tròn bạn sẽ thấy một chiếc bánh pizza có đường kính 43cm sẽ lớn hơn tổng diện tích của hai chiếc bánh pizza có đường kính 30cm. Vì vậy, bạn chỉ cần mua một chiếc bánh lớn là đủ.

5. Số người tử vong do bò còn nhiều hơn là do cá mập

Cá mập thường được xem là hung thần đại dương và hình ảnh cá mập ăn thịt người đã trở nên quá đỗi phổ biến do những bộ phim kinh dị.

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
Ai mà có thể tin được số người chết do cá mập hung dữ còn ít hơn do bò chứ?

Tuy nhiên, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã phát hiện ra 21 vụ tử vong liên quan đến bò ở một khu vực gồm bốn tiểu bang trong một khoảng thời gian năm năm. Trong 5 năm đó, chỉ có một người chết mỗi năm do các cuộc tấn công của cá mập.

6. Sai số 2% khi thống kê dân số của Trung Quốc còn lớn hơn dân số của cả Australia

Dân số Trung Quốc tính đến năm 2016 là 1.378 tỷ người. Hai phần trăm trong số đó vẫn là một con số khổng lồ với 27.57 triệu người, lớn hơn dân số của Australia, chỉ với 24 triệu vào năm 2016.

7. Một phần tư số lượng xương người năm ở dưới bàn chân

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
Một bàn chân người chứa 28 xương, do đó, tổng số xương ở cả hai bàn chân là 56. Như vậy, số lượng xương ở hai bàn chân chiếm hơn một phần tư tổng số xương của cả cơ thể, 206 xương.

8. Những người đầu tiên đo đạc đỉnh Everest đã thêm một vài m để chiều cao của ngọn núi nghe “thật” hơn

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc

Nhóm nghiên cứu đầu tiên đo đạc chiều cao đỉnh Everest đã phát hiện ra chiều cao là 29.000 feet (8832m). Lo ngại rằng công chúng sẽ nghĩ rằng con số này chỉ là ước tính, nhóm nghiên cứu báo cáo chiều cao là 29.002 feet (8839) để làm cho con số nghe có vẻ chính xác hơn. Ngày nay, phương pháp đo đạc chính xác hơn đã tìm thấy chiều cao thực sự của Everest là 29.035 feet (8848 mét).

9. Số người sử dụng tàu điện ngầm New York một năm còn nhiều gấp đôi người trên các chuyến bay nội địa Mỹ

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
New York là một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới, thế nên số lượng người di chuyển bằng tàu điện ngầm là rất nhiều.

Năm 2016, có 711 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa Mỹ. Trong cùng năm đó, 1.757 tỷ lượt khách đã sử dụng tàu điện ngầm New York. Tất nhiên, những con số này phản ánh mỗi lượt người có trên một máy bay hoặc tàu điện ngầm, chứ không phải là số lượng hành khách duy nhất, nhưng đó vẫn là rất nhiều người.

10. Bật lửa thậm chí còn được phát minh ra trước diêm

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc

Đèn Döbereiner, do Johann Wolfgang Döbereiner phát minh vào năm 1824, được cho là chiếc bật lửa đầu tiên trên thế giới. Những que diêm nguy hiểm như phải kẹp nát, nhúng vào axit mới tạo ra được lửa đã được phát minh ra từ trước đó, nhưng loại diêm ma sát an toàn có hình thức chúng ta biết ngày hôm nay chỉ được phát minh vào năm 1827.

11. Âm thanh từ một ngọn núi lửa phun trào có thể nghe thấy từ cách đó 4800m

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
Không chỉ nhiệt lượng và âm thanh phát ra từ một vụ phun trào núi lửa cũng rất lớn.

Khi núi lửa Krakatoa phun trào vào năm 1883, những âm thanh rất lớn mà nó tạo ra có thể nghe thấy được từ cách đó ít nhất 4800m. Nó được cho là âm thanh to nhất trong lịch sử từng được thu lại.

12. Dân số thế giới đã tăng gấp đôi trong hơn 50 năm qua

Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn là sự thật, số 3 thực sự gây sốc
Năm 1960, dân số thế giới vào khoảng 3 tỷ người. Tính đến năm 2010, con số này đã tăng lên đến hơn 7 tỷ người, tăng hơn gấp đôi trong năm thập kỷ qua.

Theo Afamily