Nổ bom tại Khánh Hòa, 6 người chết tại chỗ

Trưa 18-8, ông Đinh Ngọc Bình, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện xảy ra vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng, khiến 6 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vụ nổ xảy ra tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn). Lúc vụ nổ xảy ra có khá đông người, hiện đã ghi nhận đã có 6 người tử vong tại chỗ (trong đó có 3 người lớn, 3 trẻ em).

Nổ bom tại Khánh Hòa, 6 người chết tại chỗ

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn - nơi xảy ra vụ nổ làm 6 người chết. Ảnh: GOOGLE MAPS 

Ngoài những người tử vong, còn có một nạn nhân khác bị trọng thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Vụ nổ này còn phá hủy một phần mái của một nhà dân.

Theo ông Đinh Ngọc Bình, hiện chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ, nên chưa rõ nguyên nhân.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân có thể do người dân cưa vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Văn Ngọc

Theo SGGP

---

Vụ nổ bom ở Khánh Hòa: "Tôi vào thấy xác người nằm la liệt cùng một người còn thoi thóp"

Vụ nổ bom đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tà Lưa, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa làm 6 người chết tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nạn nhân bị thương trong vụ nổ bom tại Khánh Sơn hiện đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vì bị thương rất nặng, mất một chân và đôi mắt bị hư gần như hoàn toàn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ đã tiếp nhận và đang tích cực cấp cứu cho nạn nhân.

Vụ nổ bom ở Khánh Hòa: "Tôi vào thấy xác người nằm la liệt cùng một người còn thoi thóp"

Nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Đỗ Đức Dong - Tổ viên tổ dân phố Tà Lương cho biết trên báo Khánh Hòa, vào khoảng hơn 9 giờ khi nhận được tin báo tôi trực tiếp vào hiện trường. Khi đó, tôi vào thấy xác người nằm la liệt, thấy một người còn thoi thóp nên đã đưa đi bệnh viện; quang cảnh rất hoang tàn.

Theo người dân thông tin, trước đó, ông Bo Bo Sượng đã có một vài lần cưa đạn để lấy thuốc nổ đánh cá và lấy sắt làm đe rựa.

Bảo Bình

Theo Thời Đại