Phát hiện bộ xương người, bắt hung thủ sau gần 2 tháng điều tra

Ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Hoàng Trọng Đông (ảnh, 43 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người.

Phát hiện bộ xương người, bắt hung thủ sau gần 2 tháng điều tra

Trước đó, ngày 4.4, người dân phát hiện bộ xương người trong bao ni lông tại một dự án khu du lịch ở xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành) liền báo cho công an.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại trong thời gian từ 2 - 3 năm, phi tang ở khu vực vắng vẻ. Sau khi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, có nhiều gia đình đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trình báo.

Qua sàng lọc cùng với kết quả giám định ADN, PC45 xác định nạn nhân là chị N.T.M.T (37 tuổi, ngụ Bình Thuận), bị mất tích cách đây 2 năm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 xác định Đông chính là nghi can sát hại chị T. và hiện đang ở Vĩnh Phúc nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ Đông tại xã Bá Hiến, H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vào ngày 20.5.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận quen biết và quan hệ tình cảm với chị T. tại TP.HCM từ năm 2008. Ngày 30.6.2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ của mình ở Q.Tân Bình quan hệ tình cảm, sau đó giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn (do Đông nghi chị T. có người yêu khác), Đông dùng tay siết cổ chị T. cho đến chết, rồi dùng xe máy chở thi thể (quấn trong băng keo) xuống địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phi tang.

Một tháng sau, Đông bỏ trốn về quê cho đến ngày bị bắt giữ. Hiện PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm thủ tục, chuyển hồ sơ vụ án cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo Nguyễn Long (Thanh niên)