Phát hiện hàng loạt đồ chơi bạo lực, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện hàng loạt đồ chơi bạo lực, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2017, những ngày qua, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra 2 vụ. Cụ thể, Đội Quản lý Thị trường số 1 phối hợp với Đội 4 Phòng PA81 (Công an Thành phố Hà Nội) tiến hành khám kho chứa hàng thuộc Công ty CP dịch vụ Giao hàng nhanh tại địa chỉ: Khu thể thao công viên xanh, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa trong kho có 50 vật có hình trụ tròn nghi là đạn được đựng trong một hộp carton. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Huy (người được ủy quyền) cho biết, số hàng hóa trên do một người đàn ông gửi tại kho của Chi nhánh Công ty để chuyển giao cho người khác.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này. Căn cứ vào ý kiến của Lãnh đạo Phòng PA 81, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã chuyển toàn bộ 50 vật có trụ tròn nghi là đạn sang Đội 4, phòng PA 81 để giám định, tìm chủ sở hữu số hàng hóa trên.

Tiếp đó, Đội Quản lý Thị trường số 1 tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại số 160 Thổ Quan, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Qua kiểm tra, Đội Quản lý Thị trường số 1 phát hiện và tạm giữ 96 khẩu súng nhựa đồ chơi, trên sản phẩm có chữ NERF là mặt hàng đồ chơi bạo lực nhà nước cấm kinh doanh.

Toàn bộ số hàng này là của ông Hà Ngọc Ninh (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Đội Quản lý Thị trường số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phát hiện hàng loạt đồ chơi bạo lực, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Nhiều súng nhựa đồ chơi bị thu giữ. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội 

Trước đó, vào ngày 12/9, Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em số 7 phố Hàng Mã và số 4 phố Chả Cá, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 600 đồ chơi trẻ em (tại cửa hàng số 7 Hàng Mã thu giữ 430 bộ đồ chơi trẻ em, cửa hàng số 4 phố Chả Cá thu giữ 152 bộ đồ chơi trẻ em) được đóng gói bao bì in chữ Trung Quốc, không có tem hợp quy, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Liên quan đến việc tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp Tết Trung thu, Đội kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết trong những ngày gần đây đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Lực lượng này đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ hàng Tòng Văn Hiên, sinh năm 1995, địa chỉ tại Phường Hải Hòa, thành phố (TP) Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận toàn bộ hàng gồm 250 chiếc kiếm nhựa và 120 chiếc đèn lồng đồ chơi trẻ em các loại dùng pin, mới 100% do Trung Quốc sản xuất do đối tượng mua để của một người không quen biết để vận chuyển vào nội địa bán kiếm lời. Ở thời điểm kiểm tra, ông Hiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Tại khu vực bãi đất trống (cách gốc đa khoảng 300 mét về phía quốc lộ 18A), Khu 7, Phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 còn bắt giữ và xử lý một đối tượng vận chuyển 580 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại nhập lậu (mặt nạ, vỉ đồ chơi ben 10, cánh bướm thiên thần) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo vietq