Qua một đêm, Hà Nội thêm 26 người dương tính, 3 ca mắc ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây

CDC Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 20/7 đến 7h sáng nay (21/7), Hà Nội có thêm 26 trường hợp dương tính mới. Trong đó 23 trường hợp là F1 của các trường hợp ghi nhận trước đó và 03 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

4 trường hợp thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm (đường Láng, Đống Đa

Đ.Đ.L (nam, SN1986, ở cụm 2 tổ 5, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) - là F1 (chồng) của BN L.H.A và có kết quả dương tính ngày 20/7.

N.T.C (nữ, SN1977) và N.H.N (nữ, SN2001) cùng ở số 95A Láng Hạ, Đống Đa, cùng là dược sĩ bán thuốc tại nhà thuốc 95 Láng Hạ, có triệu chứng sốt, ho và có kết quả dương tính ngày 20/7.

H.T.M.A (nữ, SN1969, ở C7 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa) – nhân viên kiểm duyệt thuốc tại khu vực 95 Láng Hạ. Người này có triệu chứng ho, có kết quả dương tính ngày 20/7.

3 trường hợp thuộc chùm liên quan TP Hồ Chí Minh

T.T.T (nữ, SN1995) và N.V.B (nam, SN1984) cùng trú tại Minh Khai, La Phù, Hoài Đức, cùng là F1 của BN53860, được xét nghiệm lần 1 âm tính và đang được cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp.

Ngày 20/7, 2 người này xuất hiện ho, đau họng nhưng xét nghiệm lần 2 âm tính.

N.V.B (nam, SN1984) và N.N.Q.T (nữ, SN2016) cùng trú tại Minh Khai, La Phù, Hoài Đức và cùng là F1 của BN53860.

2 người này xét nghiệm âm tính lần 1, có biểu hiện lâm sàng như ho, đau họng và hiện đang cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Tuy nhiên, chỉ có trường hợp N.N.Q.T có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính ngày 20/7.

3 trường hợp thuộc chùm ca bệnh Bắc Ninh

L.V.H (nam, SN1991, ở chung cư Inperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) – là F1 của BN42319. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/7 khẳng định dương tính.

P.V.B (nam, SN1986, trú tại CT7A Dương Nội, Hà Đông) - là F1 của BN42319. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/7 khẳng định dương tính và hiện đang cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp.

Đ.T.A (nam, SN2007, ở N05 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì) - là F1 (con) của BN42319; cách ly tập trung tại Đại học FPT và kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/7 khẳng định dương tính.

4 trường hợp thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến

V.T.B.N (nữ, SN1974, ở ngách 103 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa) - là F1 của BN46374. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/7 khẳng định dương tính.

N.M.C (nữ, SN1974, ở ngõ 16 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa) - là F1 của BN46374; đã xuất hiện ho và đau họng có và kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/7 khẳng định dương tính.

P.T.H (nữ, SN1959, trú ở Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín) - là F1 (mẹ) của BN48656, đã được cách ly từ trước. Ngày 20/7 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả khẳng định dương tính.

V.Đ.B (nam, SN2016, ở Trần Phú, TT Thường Tín, Thường Tín) - là F1 (con) của BN48656, đã được cách ly từ trước. Ngày 20/7 xuất hiện sốt và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính.

2 trường hợp thuộc chùm B6 Trại Găng, Thanh Nhàn

V.K.L (nữ, SN1969, ở ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) – người này sống trong khu vực phong tỏa và ngày 20/7, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

K.M (nữ, SN1995, ở B6 Trại Găng, Thanh Nhàn) cũng sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

1 trường hợp thuộc chùm Bùi Thị Xuân 

Là N.V.T (nam, SN1993, ở Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng). Người này là F1 của BN53858 tiếp xúc lần cuối 16/7, đã được cách ly.

Ngày 20/7 sốt, đau rát họng và mất khứu giác, kết quả xét nghiệm lần 2 khẳng định dương tính.

3 trường hợp thuộc chùm liên quan Bắc Giang (công ty SEI)

L. V.C (nam, SN1972, Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh) - là F1 của BN21330, đã được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc. Ngày 20/7, xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

H.P.T (nam, SN1979, công ty SEI, Võng La, Đông Anh) - là F1 của BN21330, cùng tổ bảo vệ, tiếp xúc hàng ngày đến ngày 04/7.

Người này cũng cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc. Ngày 20/7, xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

L.T.T (nữ, SN1991, công ty SEI, Võng La, Đông Anh) - là công nhân công ty SEI, là F1 của BN46368 (cách ly cùng phòng tại công ty đến ngày 06/7). Ngày 20/7, xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

3 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng

T.T.T (nữ, SN1970, ở Hoa Vôi, TT Quốc Oai, Quốc Oai). Người này sốt và ho, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20/7 và cho kết quả dương tính

N.T.N (nữ, SN1933, ở Hoàng Xá, Hoa Vôi, TT Quốc Oai). Người này sốt và vào Bệnh viện Quốc Oai làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngày 20/7, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính

N.T.Ư (nam, SN1957, ở Hoàng Xá, Hoa Vôi, TT Quốc Oai). Người này đưa mẹ vào điều trị tại Bệnh viện Quốc Oai, làm test nhanh cho kết quả dương tính ngày 20/7.

4 trường hợp thuộc chùm ca bệnh B8 Tân Mai, Hoàng Mai

N.T.N (nữ, SN1983, ở ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai). Người này làm cùng với BN55952 tại 185A Giảng Võ. Ngày 20/7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.T.H (nữ, SN1977, ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai).

Ngày 10/7, người này xuất hiện sốt, tiêu chảy; vào viện Thanh Nhàn điều trị từ 14/7. Ngày 20/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính.

N.T.V (nữ, SN1943, ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai) - là bác của N.T.T.H vào viện Thanh Nhàn điều trị từ 20/7 sốt, ho, khó thở; được lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính.

CDC Hà Nội cho biết, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) đến nay là 534 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 321 ca.

Riêng chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Đức Tâm đã có 15 người liên quan; 56 người liên quan chùm ca bệnh 90 Nguyễn Khuyến; 29 người thuộc chùm ca bệnh liên quan Tân Mai; 27 người liên quan chùm ca bệnh 132 Bùi Thị Xuân và 8 người thuộc chùm liên quan B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng).

Bảo Loan

Theo GiaDinh

------

Xem thêm:

Hà Nội thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, có 8 ca liên quan nhà thuốc Đức Tâm

Trong 8 ca này, có 4 nhân viên của nhà thuốc Đức Tâm (95 Láng Hạ, Đống Đa) và người tiếp xúc gần với các trường hợp này.

Sở Y tế Hà Nội trưa 20/7 cho biết vừa phát hiện thêm 21 ca bệnh mới liên quan 6 chùm ca bệnh.

Trong đó có 8 trường hợp liên quan chùm ca bệnh nhà thuốc Đức Tâm - Đống Đa; 2 ca liên quan chùm ở Nguyễn Khuyến - Đống Đa; 3 ca liên quan chùm ở Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng; 3 ca là F1 liên quan chùm ca bệnh ở Tân Mai - Hoàng Mai; 1 ca là F1 chùm ca bệnh liên quan Bắc Ninh và 4 ca F1 liên quan TP HCM. 

Trong 21 ca này, có một số ca đáng chú ý như trường hợp chị L.T.H.A, 33 tuổi, ở Cụm 2 La Kê, Hà Đông, là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm. Chị bị ho, hắt hơi, chảy nước mũi ngày 19/7, xét nghiệm dương tính ngày 20/7.

Hiệu thuốc này còn phát hiện thêm 3 nữ nhân viên khác, một người nhà ở số 8 ngách 2, ngõ 50 phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, một người ở số 4 Hàm Long, Phan Châu Trinh, Hoàn Kiếm, một người ở 175 Bà Triệu) cũng dương tính. 

Ngoài ra, một người đàn ông 61 tuổi ở 175 Bà Triệu (Hai Bà Trưng) đưa đón vợ (là BN V.T.H - nhân viên hiệu thuốc) tới Hiệu thuốc này, cũng đã nhận kết quả dương tính.

Một nam trình dược viên tên T.T.A (45 tuổi, nhà ở 121C64 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa) của nhà thuốc 95 Láng Hạ có tiếp với các nhân viên bán hàng tại đây. Từ 15-17/7, hàng ngày anh A đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ, nhận kết quả dương tính. 

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4, TP đã ghi nhận 507 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 315 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 192 ca.

Võ Thu

Theo GiaDinh