Quảng Ninh: Bắt giữ gần một tấn cá khoai đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ, tiêu hủy gần một tấn cá khoai đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ gần 1 tấn cá khoai ướp đá đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô tải KIA, BKS 14N-9719, trọng tải 2,5 tấn lưu thông trên đường liên khu hướng từ khu 6, phường Hải Yên ra QL 18B, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do ông Trần Thế Tuyển, SN 1985, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 30 thùng xốp chứa cá khoai ướp đá đông lạnh, trọng lượng mỗi thùng khoảng 40 kg. Tổng trọng lượng (cả thùng xốp và đá đông lạnh) là 1.080 kg. Tất cả số cá trên chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và đang bốc mùi hôi thối.

Quảng Ninh: Bắt giữ gần một tấn cá khoai đông lạnh không rõ nguồn gốc
Toàn bộ số cá khoai không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy. Ảnh: TTXVN 

Tại cơ quan chức năng, Trần Thế Tuyển khai nhận mua 750 kg cá khoai ướp đá đông lạnh với số tiền 15 triệu đồng tại khu 6, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó vận chuyển ra chợ 4, phường Trần Phú, TP Móng Cái để bán kiếm lời.

Hiện, lực lượng biên phòng đang hoàn tất hồ sơ, tịch thu tang vật và phối hợp với các cơ quan chức năng TP Móng Cái tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Ở diễn biến có liên quan trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 18/7, tại khu vực phường Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an‎ thành phố Cẩm Phả tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14B - 003.69 do Vũ Văn Luân (sinh năm 1988, trú tại thôn Cam Thượng, xã Việt Hưng, huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển, đang vận chuyển 750 kg cá chim và 150 kg cá đối đông lạnh, tất cả đều trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh Luân khai nhận, toàn bộ số cá trên được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá gần 30 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với chủ lô hàng trên.

Theo VietQ