Rùng mình khi bốc mộ đại ca giang hồ chôn nhiều năm

Xác thịt đã bị phân rã, nhưng thứ duy nhất còn giữ lại nguyên vẹn trong quan tài đại ca giang hồ khiến nhiều người kinh hãi.

Tham gia cuộc cải mộ xuyên biên giới, nhóm thợ người Thái Lan đã khai quật ngôi mộ lạ ở Mukdahan, một vùng nằm chung biên giới với Lào. Không giống những ngôi mộ khác được tìm thấy, bên trong ngôi mộ đặc biệt này có bộ da người hầu như còn nguyên vẹn, với những hình xăm trổ kì dị lủng lẳng trên bộ xương.

Rùng mình khi bốc mộ đại ca giang hồ chôn nhiều năm

Nhóm thợ cải tạo nghĩa trang khai quật ngôi mộ gần biên giới với Lào.

Rùng mình khi bốc mộ đại ca giang hồ chôn nhiều năm

Tìm thấy xác ướp bên trong không chỉ có xương trắng mà còn tấm da hầu như nguyên vẹn.

Theo những người có kinh nghiệm, đây là xác chết của một đại ca giang hồ. Rất nhiều hình xăm trên da còn giữ nguyên vẹn, thậm chí không phân hủy và không dễ để cắt đứt được.

Người đàn ông này có lẽ chết vì mắc bệnh viêm ruột thừa, song một loại chất ma thuật khiến lớp da bên ngoài được giữ nguyên vẹn.

Rùng mình khi bốc mộ đại ca giang hồ chôn nhiều năm

Tấm da còn nguyên vẹn không bị phân hủy.
Rùng mình khi bốc mộ đại ca giang hồ chôn nhiều năm

Các hình xăm vẫn giữ được màu sắc.

Rùng mình khi bốc mộ đại ca giang hồ chôn nhiều năm
Rất nhiều hình xăm ma mị chằng chịt cùng những kí hiệu lạ trên da. Đặc biệt, có thể nhìn thấy hình con hổ và thuật toán học vẽ trên da không hề bị phân hủy..

Với những gì quan sát được từ nhóm chuyên thợ, rất có thể vì tấm da này xăm ma thuật đen nên không dễ cắt đứt để phẫu thuật. Vì vậy, đại ca giang hồ đã chết trong đau đớn và da không bị phân hủy như các bộ phận khác.

Theo motthegioi