Sản xuất dầu mè bẩn tuồn đi các tỉnh miền Tây tiêu thụ

Khám xét căn nhà ở Q.6 (TP.HCM) và phát hiện gần 1.000 chai dầu được sang chiết, sản xuất không đảm bảo vệ sinh.

Chiều ngày 21-6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6 phát hiện 3 đối tượng chở 6 thùng dầu có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng này khai nhận, số dầu mè này được sản xuất tại nhà ông Lưu Ngọc An nằm trên đường Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM.

Sản xuất dầu mè bẩn tuồn đi các tỉnh miền Tây tiêu thụ

Sản xuất dầu mè bẩn không hợp vệ sinh

Khám xét khẩn cấp căn nhà trên, cơ quan chức năng phát hiện gần 1.000 chai dầu mang nhãn hiệu Nakydaco loại 25ml, nhiều vỏ chai, tem nhãn cùng hàng chục thùng dầu cáu bẩn, mất vệ sinh.

Chủ cơ sở này còn trang bị máy in thời hạn sử dụng, máy cầm tay dùng để đóng màng co, nhiều loại mực để in cùng nhiều loại dụng cụ khác dùng để nấu và sang chiết dầu. Các loại máy móc, bao bì đều được cất giấu tại các phòng ngủ.

Sản xuất dầu mè bẩn tuồn đi các tỉnh miền Tây tiêu thụ

Dầu mè đóng chai chuyển đi tiêu thụ

Sản xuất dầu mè bẩn tuồn đi các tỉnh miền Tây tiêu thụ

Can nhựa chứa dầu mè bẩn

Chủ căn nhà này dùng tầng trên cùng để nấu, sang chiết dầu. Tất cả dụng cụ ở đây đều đã đóng cặn, mảng đen kịt và bốc mùi khó chịu.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận số dầu mè được sản xuất, sang chiết sẽ được tiêu thụ trên địa bàn TP và các tỉnh miền Tây.

Theo Công an TP HCM