Sát Trung thu, đồ chơi Trung Quốc 'xách tay' tràn vào Việt Nam

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, những ngày gần dịp Trung thu, lượng hàng hóa là đồ chơi trẻ em nhập lậu qua Quảng Ninh, có dấu hiệu tăng mạnh.

Chỉ trong vòng một tháng gần đây, lực lượng chống buôn lậu tại Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các vụ buôn lậu trái phép đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Ngày 26/8, tại khu vực thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đội kiểm soát liên hợp 2, thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ Hoàng Văn Hỷ, đang vận chuyển hàng lậu trái phép.

Người đàn ông này bị bắt khi đang vận chuyển 890 sản phẩm đồ chơi trẻ em, giá trị khoảng 20 triệu đồng. Số đồ chơi này không dán tem hợp chuẩn, hợp quy. Toàn bộ hàng hóa đều do Trung Quốc sản xuất, mới 100%.

Theo Hải quan Quảng Ninh, đối tượng đã vận chuyển hàng hóa nhập lậu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan sau đó tập kết đưa vào nội địa tiêu thụ.

Ngày 28/8, cũng trên địa bàn thành phố Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện ông Phạm Đình Thiện, thường trú tại thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Sát Trung thu, đồ chơi Trung Quốc 'xách tay' tràn vào Việt Nam
Số vụ bắt giữ đồ chơi Trung Quốc nhập lậu tăng vọt gần dịp Trung thu. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Ông Thiện bị bắt quả tang khi vận chuyển 130 chiếc mặt nạ siêu nhân trẻ em bằng nhựa; 270 vỉ đồ chơi trẻ em kích thước 20x10 cm và 180 chiếc cánh bướm thiên thần kích thước 60x45 cm. Tất cả hàng hóa nêu trên đều do Trung Quốc sản xuất. Theo Hải quan Quảng Ninh, trị giá lô hàng khoảng 8 triệu đồng.

Một đối tượng khác là Tòng Văn Hiên, sinh năm 1995, cũng sống tại thành phố Móng Cái bị bắt khi đang vận chuyển đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc. Hàng hóa bị bắt giữ gồm 250 chiếc kiếm đồ chơi bằng nhựa dùng pin dài 60 cm; 120 chiếc đèn lồng đồ chơi trẻ em các loại kích thước 20-30 cm. Tổng trị giá lô hàng ước tính 11 triệu đồng.

Gần đây, một lô hàng vận chuyển đồ chơi cũng bị phát hiện nhưng chủ nhân đã bỏ trốn. Số hàng được đối tượng dùng xe máy không đeo biển kiểm soát vận chuyển qua biên giới.

Hàng hóa vi phạm gồm 1.070 sản phẩm đồ chơi các loại, không dán tem hợp chuẩn hợp quy. Tất cả hàng hoá do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. Tổng trị giá ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Ông Đoàn Tuấn Anh, Đội phó Đội kiểm soát hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh, cho biết sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ xử lý những vụ việc, những hành vi vận chuyển hàng hoá qua biên giới không chứng minh được nguồn gốc.

Theo zing