Sau trường hợp cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe của trường Gateway, phụ huynh mách nhau cách bảo vệ con

Vụ việc đau lòng trước thềm năm học mới gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà trường, cho công tác chăm sóc học sinh tại nhà trường. Thế nhưng, cũng là dịp để cha mẹ nhìn lại và có cách chủ động bảo vệ con.

Tổng hợp lại các chia sẻ từ các phụ huynh để tránh thương tiếc xảy ra. Theo đó cha mẹ cần chuẩn bị cho con một số điểm sau:

1. Cho con ăn ngủ đúng giờ, ngủ đủ để tránh tình trạng sáng dậy sớm không tỉnh táo. Nhà mình duy trì nếp ngủ từ 8,9h cho các con gần 8 năm qua; bạn Sâu nhà mình hàng ngày đi xe tuyến cả chục cây số nhưng toàn mang sách truyện theo, nhưng cũng có hôm mệt quá ngủ quên chứ không 100% suôn sẻ như vậy, nên ngủ đủ là rất quan trọng.

2. Trang bị cho con một số kỹ năng, có thể chuẩn bị cho con đồng hồ định vị và một số kỹ năng cần thiết khác như sử dụng búa, các dụng cụ trên xe, khi gặp tình huống ở trên xe mà bị tắt máy hoặc đóng cửa con cần bình tĩnh, tránh hoảng loạn như thế nào để xử lý tình huống, cố gắng tạo sự chú ý cho người khác

3. Trong cặp con luôn để 1 chiếc còi nhỏ, 1 cái cờ/dải vải đỏ cuộn gọn phòng những trường hợp cần con có thể sử dụng. Với trẻ mầm non, thậm chí 1 cái khăn cuộn gọn có chữ "CỨU CHÁU" cũng có thể đề phòng để giơ lên ra bên ngoài khi cần.

sau-truong-hop-chau-be-tu-vong-vi-bi-bo-quen-tren-xe-cua-truong-gateway-phu-huynh-mach-nhau-cach-bao-ve-con

Loại xe đưa đón học sinh của Trường quốc tế Gateway. Ảnh: Giang Huy.

4. Dạy con các kỹ năng thoát hiểm khi ở trên xe một mình: