Số tự chọn trên 185 triệu đồng một vé bán rầm rộ ở miền Tây

Nếu như vé số truyền thống khuyến mãi trúng 2 số cuối của giải đặc biệt được hoàn vốn thì điện toán tặng vé và thưởng thêm 3 triệu đồng nếu khách hàng trúng giải nhất.

Hai tuần qua, người dân TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) rất bất ngờ khi địa phương này chưa được Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào lắp đặt thiết bị đầu cuối, nhưng vẫn có điểm bán vé số tự chọn giống như đại lý chính thức.

"Bao" 18 cặp số giá hơn 185 triệu đồng ở đại lý ảo

Ngoài việc in những mẫu giấy giống như danh thiếp với dòng chữ "Đại lý vé số Mega 6/45", điểm kinh doanh này còn treo băng rôn, áp phích quảng cáo cơ hội trúng thưởng lên đến 150 tỷ đồng.

Số tự chọn trên 185 triệu đồng một vé bán rầm rộ ở miền Tây
"Đại lý" vé số điện toán ở miền Tây giới thiệu số "bao" và cơ hội trúng thưởng 150 tỷ đồng. Ảnh: Việt Tường. 

Ngày 9/11, một người từ TP Cần Thơ đến "Đại lý vé số Mega 6/45" gần Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) để tìm mua vé điện toán. Người bán hàng đưa ra rất nhiều vé được in sẵn với giá 10.000 đồng/vé.

Ngày 9/11, Vietlott trao giải đặc biệt với giá trị gần 65 tỷ đồng đồng cho khách hàng ở tỉnh Đồng Nai. Giải này mở thưởng ngày 2/11, có chuỗi 6 cặp số 03-05- 08-10- 13-22.

Ba tuần trước, chị Đào ở Trà Vinh là người đầu tiên trúng giải đặc biệt của Vietlott với số tiền trên 92 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Tại đây còn có các mẫu vé tự chọn để người chơi lựa các cặp số.

Sau khi đánh dấu vào các ô số, người bán thu tiền rồi điện thoại đến nơi lắp đặt thiết bị đầu cuối của Vietlott, để báo thông tin và in vé.

"Ở đây có khuyến mãi. Anh mua vé điện toán nếu trúng 2 cặp số cuối sẽ được tặng 2 vé, 3 cặp tặng 5 vé.

Khách hàng trúng giải nhất thì ngoài giải thưởng 10 triệu đồng, chúng tôi sẽ tặng anh thêm 3 triệu", thanh niên bán vé điện toán khẳng định.

Đến "Đại lý vé số Mega 6/45" nằm trong cửa hàng chuyên bán thiết bị bảo vệ sức khỏe ở phường 1, TP Sóc Trăng, nhiều khách hàng "choáng" với thông tin quảng cáo loại hình dự thưởng nhiều bộ số. Hình thức chơi này gọi là "bao" để có cơ hội trúng thưởng lớn hơn.

Số tự chọn trên 185 triệu đồng một vé bán rầm rộ ở miền Tây

"Đại lý" vé số điện toán ở miền Tây giới thiệu số "bao" và cơ hội trúng thưởng 150 tỷ đồng. Ảnh: Việt Tường.

Có 11 "bao" từ 5 đến 18, trong đó vé thấp nhất là 400.000 đồng (chọn 5 cặp số) sẽ được lãnh thưởng 120.000 đồng nếu trúng 2 cặp số.

Giá trị tiền thưởng sẽ tăng dần nếu người chơi trúng 3 cặp (2.010.000 đồng), 4 cặp (31,4 triệu đồng) và trúng 5 cặp sẽ nhận giải đặc biệt, cộng thêm 390 triệu đồng.

Giá vé số điện toán cao nhất ở đại lý không chính thức của Vietlott lên đến 185.640.000 đồng/vé.  Vé này gọi là "bao 18", tức chọn 18 cặp số và trúng 3 cặp sẽ được thưởng trên 13,6 triệu đồng.

Giá trị tiền thưởng sau đó sẽ tăng dần nếu người chơi trúng 4 cặp số (gần 80 triệu), 5 cặp được 332,8 triệu đồng và 6 cặp sẽ nhận giải đặc biệt cộng thêm 1,149 tỷ đồng.

Đại lý vé số kiến thiết sốt ruột tự tung chiêu khuyến mãi 

Trong khi đó, những điểm bán vé số truyền thống ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đua nhau khuyến mãi.

Mức khuyến mãi thấp nhất là hoàn vốn nếu khách hàng trúng 2 số cuối của giải đặc biệt, 3 số được 20.000 đồng và 4 số là 40.000 đồng/tờ.

Ngày 9/11, Vietlott trao giải đặc biệt với giá trị gần 65 tỷ đồng đồng cho khách hàng ở tỉnh Đồng Nai. Giải này mở thưởng ngày 2/11, có chuỗi 6 cặp số 03-05- 08-10- 13-22.  Ba tuần trước, chị Đào ở Trà Vinh là người đầu tiên trúng giải đặc biệt của Vietlott với số tiền trên 92 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.
Vé số kiến thiết khuyến mãi ở miền Tây. Ảnh: Việt Tường.

Dọc theo đường Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Nguyễn Du... ở TP Sóc Trăng, vé số kiến thiết được các điểm bán khuyến mãi cho khách mua từ 2 vé trở lên.

Nếu khách trúng 3 số cuối của giải đặc biệt sẽ được thưởng 400.000 đồng/2 vé, 4 số nhận 1 triệu đồng/2 vé.

Tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng... các điểm bán vé số kiến thiết cũng dán áp phích có nội dung khuyến mãi với hình thức tương tự.

Trò chuyện với phóng viên, lãnh đạo một công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây, cho biết các điểm bán tự đưa ra hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Đây là giao dịch tự nguyện giữa người bán và người chơi, công ty không có chủ trương như các điểm bán vé số ven đường đã quảng cáo.

Nhiều người không bán vé số điện toán in sẵn

Chị Phạm Thị Huyền, người bán vé số kiến thiết dạo ở Sóc Trăng cho biết gần đây có nhiều người bảo chị bán vé điện toán in sẵn.

Tuy nhiên, chị từ chối vé này vì chưa biết rõ hình thức chơi ra sao, ngại việc đổi thưởng cho khách trúng giải.

"Không bán vé điện toán in sẵn và cũng không mua nữa vì chồng tôi mua 1 tờ trúng giải tám 30.000 đồng mà không ai chịu đổi.

Lo nhất là vé đã mua rồi mà bán không hết thì 'ôm' chứ không trả lại được", chị Huyền nói.

Một ông lão bán vé số kiến thiết gần sân vận động tỉnh Trà Vinh thì nói: "Bán lẻ vé số điện toán in sẵn giá 11.000-12.000 đồng mất thời gian đi kiếm tiền lẻ để trả tiền dư cho khách hàng".

Theo zingnews