Suýt chết vì dùng thuốc viêm họng "tự kê đơn"

Căn bệnh viêm họng của bà Nhàn ( Linh Đàm, Hà Nội) tái phát, kèm theo với những cơn ho và đau họng nên bà rất khó chịu.
Suýt chết vì dùng thuốc viêm họng

Bà Nhàn suýt phải gánh hậu quả vì thói quen tự kê đơn thuốc (Ảnh minh họa)

Tự kê đơn thuốc cho mình

Mua thuốc ở hiệu thuốc về uống 3 ngày không khỏi, bà Nhàn đang tính về quê để điều trị bằng mấy loại cây thuốc cổ truyền. Tâm sự với bà Nguyên sống ở căn hộ bên cạnh, bà Nguyên bảo: “Tôi cũng bị ho kéo dài, vừa đi khám ở bệnh viện Bạch Mai, uống cái khỏi ngay. Bà cũng đi khám đi cho dứt điểm”.

Bà Nhàn ngại đi bệnh viện, nhĩ các triệu trứng bệnh của mình giống bạn nên hỏi xin đơn thuốc của bà Nguyên rồi ra hiệu thuốc mua về dùng.

Uống theo đơn thuốc của bà Nguyên đến ngày thứ 2 thì bà cảm thấy khó thở, choáng váng rồi ngã xuống sàn nhà. Đứa cháu sợ quá chạy sang gọi hàng xóm rồi đưa đi cấp cứu.

Thoát chết nhờ cấp cứu kịp thời

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Nhàn không nguy hiểm đến tính mạng. Nói về trường hợp của bà Nhàn, Bác sỹ cho biết, bà Nhàn bị tai biến do dùng thuốc kháng sinh cấm chỉ định với người bệnh thận.

Do bà Nhàn có tiền sử bị bệnh thận mà lại dùng kháng sinh không đúng khiến cho lượng gentamicin tăng cao trong máu, gây thiếu máu trầm trọng và bị tai biến khi sang ngày thứ 2 dùng thuốc.

Việc đào thải kháng sinh qua thận cũng kéo theo cả việc suy giảm chức năng thận cho nên hiện tại mặc dù đã được cấp cứu kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà phải điều trị bệnh thận.

Suýt chết vì dùng thuốc viêm họng

Việc tự kê đơn thuốc không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể gây chết người (Ảnh minh họa)

Theo bác sỹ do đặc điểm sinh lý của người cao tuổi cho nên có nhiều điều bất lợi khi người cao tuổi dùng thuốc kháng sinh. Mức độ hấp thu thuốc kháng sinh nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mức độ lão hóa của cơ thể từng người.

Nếu mức độ lão hóa ít thì sự hấp thu tốt hơn nhiều so với cơ thể có sự lão hóa nhiều. Và khi mức độ lão hóa tăng thì khả năng gắn protein vào huyết tương cũng giảm.

Nếu kháng sinh gắn vào protein huyết tương giảm sẽ làm xuất hiện hiện tượng kháng sinh lưu hành trong cơ thể dưới dạng tự do và gây độc cho cơ thể.

Sự phân phối thuốc kháng sinh trong cơ thể người cao tuổi cũng có nhiều thay đổi, hiện tượng này tùy thuộc vào tính chất của từng loại thuốc kháng sinh và trạng thái bệnh lý của từng người.

Chính vì vậy, người già không nên tự “kê đơn” cho mình hoặc uống theo đơn của người khác sẽ gây hiện tượng kháng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

Theo GiaDinhVietNam

--------------------

Xem thêm:

Bị viêm họng đừng tốn tiền mua thuốc tây hay tới bác sĩ dùng ngay thực phẩm có sẵn trong bếp này nhanh hơn

Bị viêm họng đừng tốn tiền mua thuốc tây hay tới bác sĩ dùng ngay thực phẩm có sẵn trong bếp này nhanh hơn - cùng tham khảo và áp dụng để cả nhà luôn khoẻ mạnh.

Bị viêm họng đừng tốn tiền mua thuốc tây hay tới bác sĩ dùng ngay thực phẩm có sẵn trong bếp này nhanh hơn

Dưới đây là những bài thuốc siêu đơn giản giúp bạn chữa viêm họng bằng gia vị có ngay tại nhà:

Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen có tác dụng kích thích tiết nước bọt, tăng dịch vị dạ dày, "bẻ gãy" các protein, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Hạt tiêu đen giàu chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong đường ruột, ngăn ngừa khối u ung thư vú. 

Tác dụng tốt hơn nếu kết hợp cùng nghệ. Ngoài ra, hạt tiêu đen chữa cảm cúm rất hữu hiệu.
Cách làm: Lấy 1 thìa cà phê hạt tiêu đen cho vào cốc, đổ nước sôi vào đậy nắp, ngâm trong 10 phút, sau đó thêm 2 thìa canh mật ong trộn đều rồi uống.

Khi uống hỗn hợp này vào cơ thể, có thể giải quyết được tình trạng tắc nghẽn, mật ong chống vi khuẩn, vừa tốt cho sức khỏe lại giảm bớt đau họng.

Tỏi

Một mẹo dân gian nữa trị viêm họng không thể không nói tới đó chính là tỏi củ. Vì trong tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh, giúp tiêu diệt virút và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn.

Cách dùng: Bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5- 10 phút, hoặc bạn cũng có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt nước các này sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm. Giúp kháng viêm trị bệnh rất tốt.

Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiết nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong vào và đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội,. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh.

Bị viêm họng đừng tốn tiền mua thuốc tây hay tới bác sĩ dùng ngay thực phẩm có sẵn trong bếp này nhanh hơn

Gừng

Bạn có thể dùng gừng để điều trị bệnh viêm họng ngay tại nhà mình, dùng trà gừng cũng có thể đẩy lùi bệnh viêm họng hiệu quả do làm ấm và diệt khuẩn tại vùng viêm giúp bệnh nhanh chóng biến mất.

Cách dùng: Bạn dùng cách này đơn giản bằng cách dùng 1 củ gừng tươi gọt vỏ sạch và giã nhỏ, rồi cho gừng vào một chiếc nồi nhỏ, cho tiếp nước vào và đun sôi trong 5 phút lấy ra lọc loại bỏ bã và dùng nước uống, dùng hàng ngày thay nước sẽ giúp thanh cổ họng giảm đau rất tốt.

Ngoài ra bạn có thể áp dụng một cách nữa từ gừng đó là pha một tách trà gừng và cho thêm vào một chút mật ong và nước cốt chanh rồi dùng uống cũng mang lại hiệu quả rất tốt mà các bạn có thể tham khảo.

Hành

Bài 1: Hành 60g, gừng tươi 10g, sắc kỹ, xông miệng mũi, ngày 2 – 3 lần.

Bài 2: Hành 5g, ngâm mật ong qua đêm, lọc bỏ bã rồi pha rượu uống. Cách 2 – 3 giờ uống một lần. Ho do cúm, hen phế quản hoặc do hút thuốc lá dùng bài này có hiệu quả cao.

Theo Phunutoday