Tái sử dụng 20.000 tăm bông ngoáy mũi họng gây chấn động kinh hoàng

Mới đây 5 nhân viên tại một phòng thí nghiệm ở thành phố Medan( Indonesia) bị bắt vì rửa sạch và sử dụng lại 20.000 tăm bông xét nghiệm Covid-19.

Việc tái sử dụng tăm bông xét nghiệm xảy ra tại một điểm thử nghiệm ở sân bay quốc tế Kualanamu. Các nhà chức trách đang điều tra xem bao nhiêu người bị xét nghiệm bằng tăm bông sử dụng lại và liệu có ai nhiễm nCoV từ hành vi này hay không.

Cảnh sát thông báo sẽ điều tra ngẫu nhiên các phòng thí nghiệm trên khắp đất nước để đảm bảo các cơ sở khác không xảy ra sự việc tương tự.

Theo Erick Thohir, Bộ trưởng Các doanh nghiệp Nhà nước Indonesia, hành vi tái sử dụng tăm bông xét nghiệm của các nhân viên y tế là "vô đạo đức", không thể tha thứ. "Hành động như vậy phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc", ông viết trên trang cá nhân.

tai-su-dung-20-000-tam-bong-ngoay-mui-hong-gay-chan-dong-kinh-hoang

 Vụ bê bối sử dụng lại tăm bông gây chấn động Indonesia. Ảnh: VnExpress/EPA

Theo xác minh, 5 nhân viên y tế được cho là đã bỏ túi 2.000 USD mỗi ngày kể từ giữa tháng 12 bằng hành vi bất hợp pháp. Họ đã xét nghiệm cho khoảng 100 người mỗi ngày, sử dụng lại tăm bông cho 150 người khác.

Sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về hoạt động này, một sĩ quan chìm đã đến phòng thí nghiệm sân bay để điều tra. Hadi Wahyudi, phát ngôn viên cục cảnh sát Bắc Sumatra, cho biết anh đã nhận kết quả dương tính giả.

Cảnh sát đột kích cơ sở xét nghiệm hôm 27/4, bắt giữ 5 nhân viên và tịch thu hàng trăm tăm bông tái sử dụng. Họ cũng thu giữ 10.000 USD tiền mặt và một máy tính xách tay sử dụng để xuất trình tài liệu chứng nhận kết quả xét nghiệm.

Trong diễn biến liên quan tới tình hình dịch Covid-19, Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, đã báo cáo gần 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 45.000 trường hợp tử vong, nhiều nhất ở Đông Nam Á.

Chuyên gia y tế ước tính con số thực tế cao hơn nhiều. Quốc gia đã hồi phục phần nào sau đỉnh dịch cuối tháng 1, nhưng vẫn ghi nhận trung bình hơn 5.000 ca mắc mới mỗi ngày. Đến nay, hơn 19 triệu người đã tiêm chủng.

Còn theo thống kê của Worldometers, ngày 2/5, thế giới có thêm 680.160 trường hợp mắc Covid-19 và 9.960 người tử vong do bệnh nguy hiểm này. Trong đó, 54% số ca mắc mới và 34% số ca tử vong được ghi nhận tại Ấn Độ.

Với 370.059 ca mắc mới, Ấn Độ là quốc gia ghi nhận thêm nhiều ca mắc và tử vong nhất trên thế giới trong ngày 2-5. Tỷ lệ tăng ca mắc mới tại Ấn Độ cao gấp 10 lần các quốc gia khác. Cùng ngày, Mỹ, quốc gia có tổng số ca bệnh cao nhất thế giới, báo cáo 30.701 ca mắc mới. Brazil ghi nhận thêm 28.935 ca bệnh. Tiếp đó là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, với lần lượt 25.980 và 18.698 ca mắc mới.

Về số ca tử vong do Covid-19, Ấn Độ và Brazil là hai nước duy nhất báo cáo số ca tử vong có bốn chữ số trong ngày qua, lần lượt là 3.422 và 1.210.

Theo VietQ