Taliban chiếm căn cứ lớn nhất Afghanistan, các nước khẩn trương di tản

Một nhân chứng địa phương nói với đài Sputnik của Nga rằng Taliban đã chiếm căn cứ không quân Bagram, nơi vốn được lực lượng Mỹ bàn giao cho quân đội Afghanistan vào tháng trước.

Ngày 15/8, một nhân chứng địa phương nói với đài Sputnik của Nga rằng Taliban đã chiếm căn cứ không quân Bagram, nơi vốn được lực lượng Mỹ bàn giao cho quân đội Afghanistan vào tháng trước.

taliban-chiem-can-cu-lon-nhat-afghanistan-cac-nuoc-khan-truong-di-tan

Các nước cử máy bay tới sơ tán công dân khỏi Afghanistan. (Ảnh: ABC/TTXVN)

 

Truyền thông đưa tin, giới chức Bagram chủ định bàn giao căn cứ không quân này cho Taliban.

 

Cơ sở này nằm ở phía Bắc thủ Kabul, từng là căn cứ quân sự chính của Mỹ từ năm 2001.

 

Binh sỹ Mỹ và liên quân rời căn cứ không quân này vào ngày 2/7 theo thỏa thuận rút quân.

 

Trong diễn biến khác, Taliban cũng đã phóng thích các tù nhân khỏi một nhà tù địa phương.

 

Ngoài ra, báo Bild am Sonntag ngày 15/8 đưa tin, quân đội Đức sẽ cử các máy bay vận tải A400M tới thủ đô Kabul của Afghanistan để sơ tán nhân viên Đại sứ quán và những người bản địa đã trợ giúp họ.

 

Trên mỗi chuyến bay đều có kèm theo 30 lính dù.

 

Báo trên dẫn các nguồn tin chưa được xác định cho biết các máy bay A400M sẽ đưa những người cần sơ tán tới một địa điểm lân cận, nhiều khả năng là thủ đô Tashkent của Uzbekistan.

 

Sau đó, những người này sẽ được lên các chuyến bay để di chuyển tiếp.

 

Theo một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, sứ mệnh sơ tán này đã được chuẩn bị suốt đêm với tốc độ khẩn trương nhất.

 

Cùng ngày, Đài phát thanh Thụy Điển dẫn các nguồn tin cho biết nước này sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

 

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng nổi dậy Taliban bắt đầu tiến vào Kabul sau khi giành được quyền kiểm soát tại toàn bộ các thành phố lớn của Afghanistan ngoại trừ thủ đô Kabul.

 

Theo Vietnam/GiaDinh