Thiếu nữ chưa hết cách ly đã tung tăng đi lại: Chủ tịch xã bị đình chỉ việc

Mặc dù chưa hoàn thành thời gian tự cách ly 7 ngày tại nhà sau khi cách ly 14 ngày tập trung, thiếu nữ 21 tuổi nghi mắc COVID-19 tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, TT-Huế) cùng người nhà đã đi nhiều nơi, dự hai đám giỗ, tiếp xúc nhiều người gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chiều 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến chùm ca nghi nhiễm COVID-19 tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TT-Huế).

Trường hợp nghi mắc COVID-19 là chị P.T.T.T. (SN 2000, ngụ thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy).

Ngày 24/7, chị T. đi xe máy từ Đà Nẵng về quê, được đưa đi cách ly tập trung tại Khung T5 (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc Đại học Huế, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).

Ngày 9/8, chị T. hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương và được yêu cầu tuân thủ giám sát y tế 7 ngày tại nhà.

Các trường hợp nghi nhiễm còn lại là ông P.R. (SN 1970), cháu P.V.H. (SN 2010), cháu P.V.C. (SN 2012), chị N.T.P. (SN 1995) và cháu L.K.T.K. (SN 2021). Cả 6 trường hợp này đều tiếp xúc gần với chị T..

thieu-nu-chua-het-cach-ly-da-tung-tang-di-lai-chu-tich-xa-bi-dinh-chi-viec

Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh TT-Huế

Liên quan chùm ca nghi mắc COVID-19 kể trên, ngày 15/8, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, từ ngày 15/8 đến 29/8, do chỉ đạo không nghiêm công tác giám sát y tế tại nhà đối với các trường hợp cách ly tập trung trở về, để xảy ra nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Theo Tiền Phong