Tìm thấy mảnh vỡ và thi thể từ máy bay Myanmar mất tích

Nhiều thi thể và mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự Y-8-200F mất tích hôm 7-6 đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển phía Nam Myanmar.

Theo một tuyên bố của quân đội Myanmar ngày 8-6, ít nhất 29 thi thể - gồm 1 người đàn ông, 20 phụ nữ và 8 trẻ em - đã được tìm thấy cách thị trấn ven biển Launglon, thuộc quận Dawei, khoảng 35 km. Hoạt động tìm kiếm tiếp tục diễn ra vào cuối ngày trong khi lực lượng cứu hộ, y tế... đã có mặt ở bờ biển gần thị trấn Launglon.

'Tìm thấy mảnh vỡ và thi thể từ máy bay Myanmar mất tích

Lực lượng tìm kiếm phát hiện mảnh vỡ chiếc máy bay hôm 8-6 Ảnh: AP

Quân đội Myanmar cho biết chiếc máy bay Y-8-200F chở 122 người, trong đó có 108 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách có 15 trẻ em, 58 người lớn và 35 binh sĩ. Máy bay mất liên lạc hôm 7-6, chỉ khoảng 30 phút sau khi khởi hành từ thị trấn Myeik để bay đến TP Yangon.

Đáng lưu ý, máy bay Y-8-200F mất tích ở độ cao 5.485 m trên biển Andaman, tại khu vực cách nơi tín hiệu radar cuối cùng của chiếc MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines được ghi nhận khoảng 700 km. MH370 mất tích 3 năm trước, vào ngày 8-3-2014 với 239 người trên máy bay.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chiếc Y-8-200F rơi nhưng việc các mảnh vỡ phân tán cho thấy máy bay có thể đã vỡ trên không. Chiếc máy bay gặp nạn được mua từ Trung Quốc vào tháng 3-2016 và có khoảng 809 giờ bay.

Theo Nguoilaodong