Tin nhắn "bất thường" gửi đến mẹ của cô gái xinh đẹp nghi mất tích, yêu cầu ngừng tìm kiếm



Người mẹ đang chữa bệnh tại tỉnh Bình Dương đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ xưng là con gái.

Tin nhắn

Thiếu nữ nghi mất tích Phan Thị Huyền. Ảnh: Vietnamnet

Hôm 23/2, chị Phan Thị Yến (chị gái của thiếu nữ nghi mất tích Phan Thị Huyền) cho hay, mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hoài mới nhận được tin nhắn từ số máy lạ gửi đến, xưng là Huyền.

Bà Hoài hiện không ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cùng gia đình mà đang chữa bệnh tại tỉnh Bình Dương.

"Qua các tin nhắn, Huyền yêu cầu công an ngừng vào cuộc điều tra. Báo chí ngừng thông tin sự việc thì Huyền sẽ tiếp tục liên lạc về nhà", chị Yến nói trên tờ Vietnamnet.

Gia đình bà Hoài sau đó liên tục gọi vào số máy vừa nhắn tin đến nhưng máy lúc ở chế độ bận, lúc không liên lạc được.

"Không thể dựa vào tin nhắn "ảo" đó mà khẳng đó là em gái mình. Gia đình vẫn tiếp tục nhờ công an vào cuộc, báo chí thông tin tiếp. Chúng tôi đã gửi nội dung tin nhắn trên cho cơ quan điều tra", Infonet dẫn lời chị Yến.

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải (Phó Trưởng công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thông tin với báo giới trong nước, hiện chưa xác định được người nhắn tin về cho mẹ của Huyền, công an đang tiếp tục xác minh sự việc.

Phan Thị Huyền (21 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ra Hà Nội làm visa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan tối 19/2, rồi biệt tăm từ sáng 20/2. Tin nhắn trước khi biệt tăm mà Huyền gửi về khiến chị Yến cảm thấy bất an, bởi không bao giờ Huyền dùng chữ "Cj" thay cho từ "Chị".

Theo Ttvn