TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Năm nay, gần sát ngày 20/10 nhưng thị trường hoa và quà tặng không sôi động như năm trước. Tuy nhiên, đã xuất hiện những vị khách chi hàng chục triệu đồng mua bình hoa nhập khẩu tặng những người phụ nữ của mình.

Dạo một vòng qua các cửa hàng hoa và quà tặng dịp 20/10 tại TP.HCM cho thấy, thị trường năm nay đã xuất hiện nhiều mặt hàng đa dạng hơn cho khách hàng lựa chọn. Thu hút khách đông đảo khách tầm trung là các sản phẩm hoa được làm bằng thực phẩm có thể ăn được.

Theo chị Bích Trần, chủ cửa hàng bánh ở quận 3, TP.HCM, thấy khách mua nhiều từ dịp 8/3 nên Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cửa hàng chị tiếp tục đưa ra sản phẩm hoa hồng và hoa lan ăn làm bằng bột dẻo, phô mai, các loại đậu…

TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Hoa hồng được làm bằng thực phẩm có thể ăn được đang thu hút khách hàng. 

“Khách hàng hiện nay đã có suy nghĩ thực dụng hơn, quà tặng không còn chỉ để ngắm mà còn ăn được. Nắm bắt tâm lý này, dịp 20/10 này, cửa hàng đưa ra các lẵng hoa hồng, lan với mức giá 250 - 400 ngàn đồng. Khách có thể mua bông lẻ với giá 50 ngàn đồng/bông”, chị Bích Trần, một chủ quán, chia sẻ.

Tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Saigon Center, Diamond Plaza… nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 5% - 10% cho các sản phẩm dành cho phái đẹp. Các mặt hàng giảm giá chủ yếu như quần áo nữ, túi xách, phụ kiện, trang sức, giày dép, mỹ phẩm…

TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Nhiều mặt hàng dành cho phái đẹp dịp 20/10  tại các trung tâm thương mại cũng được giảm giá từ 5% - 10%. 

Trong khi đó, thị trường hoa tươi cũng khá trầm lắng khi giá hoa chỉ tăng nhẹ. Một tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa lớn nhất TP.HCM cho biết, dịp 20/10 này hoa về không nhiều bằng dịp lễ tình nhân 14/2 hay 8/3 do nhu cầu không tăng đột biến. Do vậy giá hoa tươi cũng tăng không đáng kể so với ngày thường. Cụ thể, giá 50 bông hoa hồng trắng và hồng đỏ lần lượt chỉ 300 – 320 ngàn đồng.

Đối với thị trường hoa nhập khẩu, theo chủ một chuỗi cửa hàng hoa, khách hàng ngày càng khó tính hơn nên các sản phẩm cũng phải phong phú và đa dạng hơn. Năm nay, cửa hàng nhập hoa cao cấp từ các thị trường lớn như Hà Lan, Nhật, Ecuado, Kenya…

TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Hoa hồng đen, hồng nhuộm màu được nhập khẩu từ nước ngoài về. 

Trong đó sự trở lại của hoa hồng đen, hồng nhuộm màu. Ngoài ra có hồng VIP Chocolate màu xanh bạc hà, Tulip Carnaval màu trắng hồng, Hoa hồng creem frangance màu kem và có mùi trà, hoa lan nhuộm nhiều màu…

Đặc biệt còn có loại cây Malus red Sentinel gồm những trái táo nhỏ màu đỏ thẫm có kích thước như những trái anh đào, mọc dày kín thân, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Tất cả các mẫu hoa này chưa từng xuất hiện ở thị trường Việt Nam.

TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Bình hoa hồng này có giá bán 35 triệu đồng. 

“Thị trường hoa năm nay được đánh giá nhiều biến động, bởi nhu cầu tặng hoa tăng cao, cung không đủ cầu. Tuy nhiên khách hàng lại khó tính hơn, điều này đòi hỏi đơn vị cung cấp hoa phải thường xuyên đổi mới”, chủ một chuỗi cửa hàng hoa nhập khẩu cho hay.

TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Bình hoa ngoại nhập này có giá bán 40 triệu đồng. 

TP.HCM: Khách "sộp" chi 55 triệu đồng mua hoa nhập ngoại dịp 20/10

Bình hoa này có giá bán khá cao, tới 55 triệu đồng. 

Theo vị này, dịp 20/10 năm nay khách hàng đặt hoa sớm hơn mọi năm, từ ngày 12/10 đã có khách đặt hoa trước, đến ngày 16/10 đã đặt hàng rầm rộ. Hiện số lượng đơn hàng đặt trước của cửa hàng này đã hơn 300 đơn hàng, chưa tính khách tự tới cửa hàng mua. Một số bình hoa có giá “khủng” từ 35-55 triệu đồng cũng được khách hàng đặt trước. 

Theo infonet