Trái cây Nhật siêu đẹp, siêu lạ, giá bằng cả căn nhà ở Việt Nam

Năm 2016, một quả dưa lưới Hokkaido cao cấp đã bán được với giá 3 triệu yen (hơn 600 triệu đồng).

Những quả dưa ở Yubari, Hokkaido được trồng vô cùng cẩn thận, chính là biểu tượng mẫu mực cho một trào lưu đang nở rộ ở Nhật Bản - trái cây xa xỉ.

Trái cây Nhật siêu đẹp, siêu lạ, giá bằng cả căn nhà ở Việt Nam
Quả dưa hấu có hình vuông, hình tam giác và trái tim tại Nhật. Ảnh: Independent

Từ dâu tây to bằng quả bóng tennis, đến nho màu hồng ngọc to bằng quả bóng bàn, đến dưa hấu hình học, cái gì cũng có.

Vẫn biết ở châu Á, trái cây được ứng xử đặc biệt, nhưng trong xã hội Nhật, trái cây được đối xử cực kỳ đặc biệt.

Trái cây Nhật siêu đẹp, siêu lạ, giá bằng cả căn nhà ở Việt Nam

Trái cây siêu xa xỉ tại Nhật, có giá trị bằng cả gia tài tại Việt Nam. Ảnh: Independent

Việc mua và sử dụng trái cây liên quan mật thiết đến các tập quán xã hội và văn hóa.

Không chỉ là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống, trái cây đối với người Nhật còn được coi là một món đồ xa xỉ và có vai trò đặc biệt, là một phần nghi lễ tỉ mỉ trong tập quán tặng quà phong phú của người Nhật.

Trái cây Nhật siêu đẹp, siêu lạ, giá bằng cả căn nhà ở Việt Nam

Hàng loạt quả dưa hấu có hình vuông, đều tăm tắp, tại Nhật. Ảnh: Independent.

Không chỉ rất được coi trọng trong việc người ta tặng quà lẫn nhau, trái cây còn được dùng để cúng các vị thần linh trên bàn thờ gia đình hay ở các đền chùa.

Những trái cây cầu kỳ này cũng có hương vị đậm đà, nên càng trở thành một biểu tượng về sự tinh tế và địa vị.

Theo PNO