'Tự cứu mình' sau thảm họa Formosa vào danh sách bình chọn sự kiện đáng nhớ 2016

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình đang tiến hành bình chọn ’10 sự kiện đáng nhớ của du lịch Quảng Bình năm 2016’. Trong đó, sự kiện ‘chương trình kích cầu du lịch sau sự cố môi trường biển’ liên quan Formosa được đưa vào bình bầu và đang ở vị trí thứ 4.

'Tự cứu mình' sau thảm họa Formosa vào danh sách bình chọn sự kiện đáng nhớ 2016

Số lượt bình chọn vào đầu giờ chiều 6.1- Ảnh chụp từ website của Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Bình.

Mục đích của việc bình chọn này được giới thiệu trên website của Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình là: “Năm 2016 là năm bản lề của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI “phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, mốc thời gian lịch sử của ngành du lịch Quảng Bình khi phát triển du lịch trở thành một trong 3 chương trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020”.

Thời gian bình chọn bắt đầu từ ngày 29.12.2016 đến 17 giờ 30 ngày 6.1.2017. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, phóng viên, nhà báo và công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự.

Những đối tượng tham gia bình chọn có thể vào trang thông tin du lịch Quảng Bình tại địa chỉ: http://www.hiephoidulichquangbinh.com và thực hiện bình chọn tại mục ‘Bình chọn 10 sự kiện đáng nhớ du lịch Quảng Bình năm 2016’ cũng như các hướng dẫn khác.

Với 12 sự kiện nổi bật được lựa chọn kỹ lưỡng được đưa ra sau đây, người bình chọn sẽ chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất:

1. Ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

2. Hollywood chọn Quảng Bình làm phim trường Kong: Skull Island.

3. Đoàn đại sứ các nước “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”.

4.Chương trình kích cầu du lịch sau sự cố môi trường biển.

5. Khánh hạ chùa Hoằng Phúc, đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia và cung nghinh Xá lợi đức Phật.

6. Lễ hội đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn (Lào), Bưng Kàn (Thái Lan) và Chương trình trình diễn thuyền buồm trên sông Nhật Lệ.

7. Thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

8. Phát hiện thêm 57 hang động mới.

9. Thu hút hơn 10.000 tỉ đồng đầu tư vào du lịch.

10. Hang Sơn Đoòng chính thức được cả 3 tổ chức kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục.

11. Phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

12. Sông  Chày-Hang Tối  đứng đầu trong danh sách những điểm đến “gây sốt” năm 2016.

Theo trang tin của Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình, chỉ sau 3 ngày phát động, số lượt bình chọn 10 sự kiện đáng nhớ của du lịch Quảng Bình đã lên đến gần 55.000 lượt, trong đó bình chọn trực tuyến trên website đạt gần 35.000 lượt.

Trên biểu đồ bình chọn trực tiếp qua địa chỉ: http://www.hiephoidulichquangbinh.com; đến đầu giờ chiều 6.1, đang dẫn đầu là sự kiện "Ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016-2020"; thứ 2 là sự kiện "Hollywood chọn Quảng Bình làm phim trường Kong: Skull Island"; thứ 3 là "Đoàn đại sứ các nước Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" và thứ 4 là sự kiện "Chương trình kích cầu du lịch sau sự cố môi trường biển".

'Tự cứu mình' sau thảm họa Formosa vào danh sách bình chọn sự kiện đáng nhớ 2016

Theo tóm lược sự kiện thứ 4 trên website: “Bước vào năm 2016, du lịch Quảng Bình đang trên đà tăng trưởng ấn tượng, phấn đấu đạt 3,3 triệu lượt khách trong năm. Tuy nhiên, vào đúng dịp cao điểm mùa du lịch, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh đã gây ra sự cố môi trường biển làm cho ngành du lịch Quảng Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong tình cảnh khó khăn ấy, với tinh thần “mình phải tự cứu mình”, ngành du lịch đã có những giải pháp kích cầu một cách đồng bộ và sâu rộng nhằm hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực do sự cố môi trường biển, thực hiện chuyển hướng kinh doanh, tăng cường các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, giữ vững thương hiệu du lịch Quảng Bình. Đến hết tháng 12.2016, đã thực hiện giảm giá cho gần 400 ngàn lượt khách tham quan và lưu trú tại tỉnh.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ và hiệu quả, ngành du lịch Quảng Bình đang từng bước phục hồi. Riêng khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, số lượng khách và doanh thu du lịch tăng so với năm 2015.

Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm 2016, ngành du lịch Quảng Bình đã đón nhiều đoàn famtrip với gần 300 đại diện các công ty lữ hành trong và ngoài nước đến khảo sát, mang lại nhiều hứa hẹn cho sự phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới”.

Chương trình bình chọn sẽ được tiến hành đến ngày 5.1.2017 và được tổng hợp, công bố vào ngày 6.1.2017.

Theo Lê Đình Dũng (Mothegioi)