Tuyệt phẩm sanh cổ của đại gia Hưng Yên "hét giá" 30 tỷ gây xôn xao dư luận

Bộ ba cây sanh cổ có tuổi đời lên tới hàng trăm năm được trồng trong các bình cổ với dáng thế độc đáo, lạ mắt. Dù mới được trưng bày tại một triển lãm mới đây tại Hà Nội song tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của giới chơi cây.

Được trưng bày tại triển lãm Sinh vật cảnh huyện Quốc Oai mới đây, bộ ba cây sanh cổ của anh Chử Minh Nghiệp (Văn Giang, Hưng Yên) thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chơi cây. Đây cũng được đánh giá là bộ sanh cổ “hiếm có, khó tìm” trên thị trường nhờ hình dáng độc đáo và tuổi đời lâu năm.

Được trưng bày tại Triển lãm Sinh vật cảnh Quốc Oai 2018, bộ ba tác phẩm sanh cổ nhận được sự chú ý đặc biệt của giới chơi cây.
Được trưng bày tại Triển lãm Sinh vật cảnh Quốc Oai 2018, bộ ba tác phẩm sanh cổ nhận được sự chú ý đặc biệt của giới chơi cây.

Theo đó, tác phẩm được anh Nghiệp sưu tập và mua lại trong nhiều năm trời, sau đó chỉnh sửa, chăm sóc ghép lại thành bộ ba “Tam Đa”. Cả ba cây đều có tuổi đời lên tới hàng trăm năm, được giữ gìn, tạo tác qua nhiều nghệ nhân chơi cây nổi tiếng trên cả nước. Trong ba cây, hai cây có dáng trực, một cây có dáng “phúc-lộc-thọ” thể hiện sự quy tụ, sum vầy. Điều đặc biệt, các cây đều có thân, bệ u bướu, tay cành uyển chuyển và các dăm cành đối xứng, đẹp mắt.

Các tác phẩm đều có tuổi đời lâu năm, hình dáng uyển chuyển đẹp mắt
Các tác phẩm đều có tuổi đời lâu năm, hình dáng uyển chuyển đẹp mắt
Trong ba cây, hai cây có dáng trực, một cây có dáng “phúc-lộc-thọ” thể hiện sự quy tụ, sum vầy.
Trong ba cây, hai cây có dáng trực, một cây có dáng “phúc-lộc-thọ” thể hiện sự quy tụ, sum vầy.

Chủ nhân của bộ tác phẩm cho hay, cả ba cây sanh đều mang vẻ đẹp riêng nhưng quy tụ lại tạo nên một tác phẩm hài hòa, đối xứng, đẹp mắt. “Ba cây sanh được tôi mua vào những thời điểm khác nhau và đều là những cây sanh cổ quý, hiếm còn lại rất ít trên thị trường.

Dù không có chủ đích trước, nhưng như một cơ duyên khi về vườn tạo tác, chăm sóc cả ba cây đặt cạnh nhau như một bộ ba không thể tách rời, chúng tôn vinh, làm nổi bật vẻ đẹp của nhau”, anh Nghiệp nói.

 
Điều đặc biệt, các cây đều có thân, bệ u bướu, tay cành uyển chuyển và các dăm cành đối xứng, đẹp mắt.
Điều đặc biệt, các cây đều có thân, bệ u bướu, tay cành uyển chuyển và các dăm cành đối xứng, đẹp mắt.

Theo anh Nghiệp, cả ba cây sanh cổ đều có bộ rễ cổ kính, ôm trọn phiến đá cổ. Trong đó, có cây anh phải mất hàng tháng trời theo đuổi, thuyết phục người chủ mới quyết định sang tên, bán đứt với một số tiền lớn.

“Ngay từ đầu nhìn thấy các cây sanh cổ này tôi đã bị “hút hồn” vì cây đẹp và quý quá. Tuy nhiên, khi mình ngỏ lời muốn mua thì cũng gặp khó khăn bởi nhiều người không muốn bán, họ coi cây như “báu vật” muốn để chơi cho thỏa đam mê. Chính vì thế, có cây tôi phải mất cả tháng trời theo đuổi, tìm cách thuyết phục rất vất vả”, anh Nghiệp nói.

Dù được mua vào những thời điểm khác nhau nhưng bộ ba Tam đa giống như một tác phẩm nghệ thuật giúp tôn lên vẻ đẹp cho từng cây.
Dù được mua vào những thời điểm khác nhau nhưng bộ ba "Tam đa" giống như một tác phẩm nghệ thuật giúp tôn lên vẻ đẹp cho từng cây.
Bộ rễ ôm trọn phiến đá cổ
Bộ rễ ôm trọn phiến đá cổ
Các tay cành u bướu thể hiện tuổi đời lâu năm
Các tay cành u bướu thể hiện tuổi đời lâu năm

Để tôn thêm vẻ đẹp cho các cây, chủ nhân của bộ tác phẩm này còn lặn lộn khắp nơi, sưu tập các bệ đá cổ để trồng “siêu cây”.

Được biết, từng có người chịu chi trả giá tác phẩm lên tới nhiều tỷ đồng nhưng anh Nghiệp chưa đồng ý bán. Theo anh Nghiệp, một phần vì chưa được giá, một phần anh muốn để chăm sóc, tạo tác thêm một thời gian nữa. “Bộ ba tác phẩm này nếu tính theo giá thị trường thì ít nhất cũng phải có giá 30 tỷ. Tuy nhiên, việc mua bán này cũng khó nói, nhiều khi còn phụ thuộc vào cái duyên nữa”, anh Nghiệp khẳng định.

Cả ba tác phẩm đều từng thuộc sở hữu của các nghệ nhân nổi tiếng trong giới chơi cây
Cả ba tác phẩm đều từng thuộc sở hữu của các nghệ nhân nổi tiếng trong giới chơi cây
Các cây sanh đều được trồng trên các bệ cổ làm tôn thêm nét u bướu, vẻ cổ kính cho cây
Các cây sanh đều được trồng trên các bệ cổ làm tôn thêm nét u bướu, vẻ cổ kính cho cây

Trong khi đó, đánh giá về bộ ba siêu cây sanh cổ này, một dân chơi sinh vật cảnh ở Hà Nội cho biết, đây là tác phẩm quý, hội tụ đầy đủ các yếu tố “cổ, kỳ, mỹ, văn” của một cây cảnh đẹp.

Trên thị trường, cũng có nhiều “siêu cây” sanh cổ nổi tiếng nhưng để có được bộ ba tác phẩm như trên thì rất hiếm. Nói về mức giá 30 tỷ cho tác phẩm này, người chơi này cho biết ở thời điểm hiện tại, thị trường cây đang “chững”, mức giá trên rất khó đạt được.

Hà Trang - Trọng Trinh

Theo Dân Trí