Vé xe Tết tăng cao nhất 60%, vé tàu vẫn còn đến hàng ngàn

Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2018 nhưng ga Sài Gòn, các bến xe khách liên tỉnh tại TP.HCM đã lên kế hoạch bán vé xe Tết, mức phụ thu theo từng chặng đường. Theo đó, giá vé xe khách sẽ tăng 20% - 60% tùy thời điểm.

Vé xe Tết tăng cao nhất 60%, vé tàu vẫn scòn đến hàng ngàn - Một Thế Giới

Vé xe tăng từ 40 - 60%

Theo ông Kiều Nam Thành - Giám đốc bến xe Miền Đông, để đảm bảo người dân yên tâm có vé về quê ăn Tết, hạn chế tình trạng chen lấn mua vé hay cháy vé vào những ngày cận Tết, bến xe miền Đông sẽ tổ chức bán vé từ sớm. 

Cụ thể, vé xe Tết tại bến xe miền Đông sẽ được bán cho các loại xe tăng cường, xe buýt, xe trái tuyến và xe ủy thác của khoảng 100 doanh nghiệp. Thời gian bán vé xe Tết bắt đầu từ ngày 6.1 đến 11.2.2018 (ngày 20.11 đến 26.12 tháng Chạp) cho hành khách đi các ngày từ 24 - 28 tháng 12 Chạp. Bên cạnh việc bán vé xe tại quầy, bến xe cũng bán vé qua mạng để thuận tiện cho người dân.

Ông Thành cho biết, các tuyến từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía Bắc; tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum; tuyến đi Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; Bình Thuận sẽ áp dụng mức phụ thu từ 20% - 60% tùy thời điểm. Còn các tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai có mức phụ thu không quá 40% so với ngày thường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thừa - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây cho hay bến xe này tổ chức phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán từ ngày 21 tháng 12 Chạp đến mùng 10 tháng Giêng (tức ngày 6.2.2018 đến hết 25.2.2018).

Do bến xe Miền Tây hoạt động tuyến ngắn nên từ ngày 27 tháng Chạp đến 30 Tết (12 - 15.2.2018), bến xe tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 và tổ chức bán vé trước ngày 10 - 25 tháng Chạp (26.1.2018 - 10.2.2018) cho khách đi lẻ, tập thể tại phòng bán vé bến xe hoặc đăng ký trực tuyến.

Về giá vé, ông Thừa nói rằng trong dịp Tết Nguyên đán 2018, đơn vị của ông sẽ tăng giá vé thêm 40% so với ngày thường, đối với tuyến có cự ly trên 400km sẽ phụ thu không quá 60%. Thời gian tăng giá vé trong 6 ngày (4 ngày trước và 2 ngày sau Tết), bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết (tức ngày 12 - 17.2.2018).

Vé xe Tết tăng cao nhất 60%, vé tàu vẫn còn đến hàng ngàn

Hai bến xe lớn nhất TP.HCM sẽ bán vé Tết sớm hơn so với mọi năm - Ảnh: Phan Diệu

Vẫn còn hàng ngàn vé tàu phục vụ Tết

Theo Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, đến thời điểm này vẫn còn vé đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc Nam vào thời gian trước Tết (từ ngày 5.2 đến 14.2.2018 (từ 20 đến 29 tháng Chạp) và sau Tết từ ngày 19.2 đến 3.3.2018 (từ 4 đến 16 tháng Giêng).

Cụ thể, vào thời điểm trước Tết còn khoảng 21.600 chỗ có ga đi Sài Gòn, Biên Hoà - ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội. Trong đó, từ ngày 5 đến 8 và 14.2.2018 (ngày 20 đến 23 và 29 tháng Chạp) còn khoảng 19.600 chỗ.

Từ ngày 9.2 đến 13.2.2018 (ngày 24 đến 28 tháng Chạp) còn khoảng 2.000 chỗ, chủ yếu là ghế phụ đi các ga phía Bắc và các tuyến đường ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.

Vào sau Tết cũng còn khoảng 66.670 chỗ có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn. Cạnh đó, số chỗ còn thường xuyên biến động do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán, hành khách trả lại vé… bao gồm các ngày cao điểm đi trong dịp Tết Mậu Tuất.

Đáng chú ý, từ ngày 15.12 trở đi, ngành đường sắt sẽ bắt đầu triển khai chính thức cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội, Sài Gòn nhằm đảm bảo trật tự, an ninh khi dịp cao điểm Tết đang cận kề.

Tại mỗi cổng kiểm soát vé tự động sẽ bố trí nhân viên trực và hệ thống camera để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hành khách làm thủ tục vào ga đi tàu. Trường hợp vé không hợp lệ hoặc hệ thống kiểm soát có sự cố đột xuất thì sẽ có nhân viên hướng dẫn.

Vé xe Tết tăng cao nhất 60%, vé tàu vẫn còn đến hàng ngàn
Hiện tại, vẫn còn vé đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc Nam vào thời gian trước Tết - Ảnh: Phan Diệu

Tăng cường 1.200 tuyến xe buýt phục vụ Tết Dương lịch

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM thông tin, để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2018 được thuận lợi, an toàn, tránh ứ đọng khách ở các bến xe, trạm dừng, nhà chờ xe buýt; đơn vị dự kiến sẽ tăng chuyến trên 20 tuyến xe buýt với số chuyến là 1.205 chuyến và giảm chuyến trên 12 tuyến xe buýt với số chuyến là 858 chuyến.

Theo đó, các tuyến dự kiến tăng chuyến gồm: Đầm Sen - Bến Thành - Thảo Điền; Bến Thành - Nhà Bè; Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn; Bến xe miền Đông - Hóc Môn; Chợ Tân Hương - Đại học Quốc tế; Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia; Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen; Bến xe miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương.

Cạnh đó là các tuyến Bến xe miền Đông - Đầm Sen;, Bến xe An Sương - Khu Công nghiệp Nhị Xuân; Phà Bình Khánh - Cần Thạnh; Bến xe An Sương - Tân Quy; Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ; Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành; Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Vạn; Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương; Bến xe An Sương - Bến xe Thủ Dầu Một; Bến xe miền Tây - Khu Du lịch Đại Nam; Bến Thành - Khu Du lịch Đại Nam; Chợ Bến Thành - Mộc Bài.

Theo Motthegioi