Vì đâu công ty của bầu Đức lỗ hơn 1.000 tỷ, trả lãi 5 tỷ đồng/ngày?

Công ty bầu Đức báo lỗ hơn 1.000 tỷ năm 2016, trả lãi tương ứng khoảng 5 tỷ đồng/ngày.

CTCP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai vừa công báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 và cả năm 2016. Theo báo cáo tài chính này, Vnexpress cho hay, kết thúc năm, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ sau thuế gần 1.415 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với kế hoạch lỗ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo báo Doanh nghiệp Việt Nam, doanh thu quý 4 chủ yếu của công ty bầu Đức vẫn đến từ doanh thu bán bò, chiếm 906 tỷ đồng và doanh thu bán sản phẩm hàng hóa là 219 tỷ đồng. Trong quý 4/2016, HNG không còn doanh thu từ các hợp đồng xây dựng cũng như bán ngô. Trong khi đó, mảng kinh doanh đường gần như không còn mang lại doanh thu với chỉ 6 tỷ đồng.

Vì đâu công ty của bầu Đức lỗ hơn 1.000 tỷ, trả lãi 5 tỷ đồng/ngày?

 Bảng minh họa cơ cấu doanh thu của công ty bầu Đức năm 2016. Ảnh: Zing

Doanh thu cải thiện nhưng các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý cùng chi phí khác đã kéo tụt lợi nhuận của Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.

Zing cho biết, năm 2016, chi phí tài chính của HAGL tăng 40% so với 2015, với con số 1.690 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là chi phí lãi vay 1.557 tỷ đồng. Tính ra mỗi ngày doanh nghiệp phải trả gần 5 tỷ đồng tiền lãi vay. Và đây tiếp tục là gánh nặng khiến HAGL thua lỗ.

Thêm vào đó, doanh nghiệp của bầu Đức còn chịu khoản lỗ khác như thanh lý và đánh giá lại tài sản gần 184 tỷ đồng. Kết thúc quý IV/2016, HAGL lỗ sau thuế 124 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2016, HAG đạt 6.455 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng vỏn vẹn 3% nhưng giá vốn tăng mạnh 24%, khiến lãi gộp chỉ còn 1.000 tỷ đồng, giảm 46%.

Kết quả, doanh nghiệp lỗ đến 1.020 tỷ đồng. Theo Zing, đây là năm đầu tiên HAGL ghi nhận thua lỗ trong 10 năm qua, kể từ năm 2006.

Cũng theo Vnexpress, tính đến hết năm 2016, doanh nghiệp của Bầu Đức đã nhận hơn 1.937 tỷ đồng tiền khách hàng ứng trước mua dự án thủy điện, tăng thêm khoảng 500 tỷ đồng trong quý IV/2016.

Kết thúc năm, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tăng gần 3.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn hình thành tài sản tăng thêm trong năm lại chủ yếu từ nợ phải trả, bao gồm nguồn người mua trả tiền trước ngắn hạn và vay dài hạn.

Tính đến 31/12/2016, nợ phải trả của doanh nghiệp này là hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó nguồn đi vay đạt hơn 27.300 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. So với đầu năm, vay ngắn hạn của Hoàng Anh Gia Lai giảm 1.725 tỷ đồng nhưng vay dài hạn tăng lên gần 2.000 tỷ đồng.

Theo Vietq