Vụ cháy ở London: Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ dự đoán số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Grenfell Tower ở London – Anh có thể lên tới hơn 100 người sau khi bộ phận cứu hoả cho rằng không thể cứu thêm nạn nhân nào từ hiện trường.

Báo The Sun (Anh) hôm 15-6 dẫn số liệu chính thức cho biết 17 người đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư cách đó 1 ngày. Cảnh sát dự kiến số người chết sẽ còn tăng lên.

Quan chức Sở cứu hoả London Dany Cotton nói rằng họ không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong các căn hộ.

Lực lượng cứu hộ dự đoán số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 100 người, theo đài Sky News. Nhân viên cứu hoả gần như đã dập tắt được ngọn lửa sau khi vật lộn suốt đêm. Tuy nhiên, họ chưa thể tìm kỹ khu vực rìa chung cư vì vấn đề an toàn.

Vụ cháy ở London: Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng

Đám cháy gần như đã được khống chế hôm 15-6. Ảnh: SPLASH NEWS

Vụ cháy ở London: Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng

Ảnh: REUTERS

"Vẫn còn khói bốc lên từ tòa nhà. Chúng tôi đang tích cực làm việc để dập tắt những đám cháy cuối cùng. Dù vậy, chúng tôi chưa thể tiếp cận khu vực rìa chung cư và phải nhờ một kỹ sư am hiểu về kết cấu xây dựng khảo sát trước khi đi vào" – một quan chức cứu hoả nói.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 15-6 đã tới hiện trường, trong khi 37 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, bao gồm 17 người trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng mô tả chung cư "sáng lên như một que diêm" khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm gần như toàn bộ toà nhà. Nhiều người mắc kẹt bên trong các căn hộ đã buộc ga trải giường, chăn… thành dây để leo xuống từ cửa sổ.

Vụ cháy ở London: Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng

Vụ cháy ở London: Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng

Vụ cháy ở London: Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng

Đồ đạc bên trong các căn hộ bị phá huỷ. Ảnh: LONDON NEWS PICTURES

Ít nhất 400 người sống trong toà chung cư gồm 120 căn hộ nhưng không rõ có bao nhiêu người có mặt ở hiện trường lúc xảy ra hoả hoạn.

Hơn 500 thành viên lực lượng khẩn cấp – trong đó có 300 nhân viên cứu hỏa - đã được huy động.

Còn quá sớm để suy đoán nguyên nhân vụ việc. Các báo cáo ban đầu tiết lộ một chiếc tủ lạnh bị lỗi ở căn hộ ở tầng trên có thể là nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát song thông tin chưa được xác nhận.

Theo The Sun/Nguoilaodong