10 giây mổ cứu kịp bé trai bị dây rốn thắt cổ 4 vòng

Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) vừa mổ khẩn cấp, cứu kịp mẹ con sản phụ bị dây rốn quấn cổ 4 vòng gây thiếu oxy cho thai nhi.

Chiều 10-11, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) cho hay vừa cứu kịp mẹ con sản phụ Võ Thị Trang Đài (22 tuổi, quận 6) bị dây rốn quấn cổ 4 vòng gây thiếu oxy cho thai nhi.

Chị Đài vào bệnh viện khi thai nhi được 38 tuần tuổi, trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, bác sĩ thấy tử cung đã mở nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên tiếp tục theo dõi.

10 giây mổ cứu kịp bé trai bị dây rốn thắt cổ 4 vòng

Nữ hộ sinh nhớ lại khoảnh khắc phát hiện bất thường của mẹ con chị Đài

Ba ngày sau, trong đêm, nữ hộ sinh Ngô Thị Thanh Kiều đi kiểm tra đo nhịp tim thai nhi thì phát hiện đập chậm, chỉ 65 lần/phút (bình thường là 120 lần/phút), trong khi tim thai phụ đập khá nhanh. 

Phát hiện bất thường, bệnh viện liền kích hoạt báo động đỏ, nhanh chóng đưa sản phụ xuống phòng mổ khẩn cấp. Vài phút sau, các bác sĩ mổ bắt ra thành công bé trai nặng 3 kg bị dây rốn dài 80 cm quấn quanh cổ.

Theo ThS-BS Hồ Viết Thắng, phẫu thuật viên chính ca mổ, để khẩn cấp cứu ca này, mọi thủ tục hành chính khi ấy được gạt qua, tất cả làm sao để tiến hành nhanh nhất. Tính từ lúc bắt đầu rạch bụng thai phụ tới khi bé trai được đưa ra ngoài chỉ trong 10 giây.

10 giây mổ cứu kịp bé trai bị dây rốn thắt cổ 4 vòng

"Mẹ tròn con vuông" nhờ sự cấp cứu kịp thời

"Dây rốn là dây kết nối giữa mẹ và thai nhi, đây là đường cung cấp dinh dưỡng từ mẹ để nuôi sống bào thai. Dây rốn quấn cổ có thể xuất hiện trong quá trình thai nhi cử động, xoay trở trong bụng mẹ. Nếu dây rốn quấn cổ chặt sẽ chèn ép mạch máu và cản trở lưu thông máu gây suy thai" - BS Thắng giải thích.

Nguyễn Thạnh

Theo nld