Bé gái 9 tuổi nhìn bằng con mắt thứ 3, bí ẩn khoa học chưa có lời giải

Một bé gái 9 tuổi đã khiến mọi người kinh ngạc khi bịt 3 tấm khăn lên mắt nhưng vẫn đọc được những gì viết trong tờ giấy đặt trước mặt.

Yogamaatha, một bé gái 9 tuổi đến từ Ấn Độ gần đây đã khiến mọi người kinh ngạc khi bịt 3 tấm khăn lên mắt nhưng vẫn có thể đọc được những gì viết trong tờ giấy đặt trước mặt. Làm thế nào mà cô bé này có được khả năng đó?

Cô bé cho biết, một bậc thầy tại lớp học em tham dự ở Gurukul – Trường học do các đạo sư ở Ấn Độ mở ra đã dạy em cách sử dụng khả năng đặc biệt để nhìn bằng con mắt thứ ba. Một số người nghĩ rằng đây là món quà mà cô bé được ban tặng và chỉ ít người trên thế giới mới có, nhưng Yogamaatha nói rằng đó là một loại khả năng có thể học được.

Con mắt thứ 3 là gì?

Từ xa xưa, người phương Đông cổ đại thường cho rằng, năng lượng được phát ra từ một bộ phận trung tâm của con người và vùng trung tâm đó chính là “con mắt thứ ba”. Hình ảnh con mắt thứ ba được thể hiện trên trán của các vị thần trong các tác phẩm điêu khắc cổ đại ởđền chùa Phật giáo.

Người ta tin rằng, con mắt nhìn thấu mọi điều đã được Thượng đế ban tặng cho các vị thần để họ có những năng lực siêu phàm nhìn thấu những vật vô hình.

Theo đạo Cao Đài, người tu hành khi đoạt được Pháp sẽ có thêm con mắt thứ ba và con mắt này được gọi là Huệ nhãn, sẽ thấy được cõi vô hình. Trong Yoga, việc luyện tập Marantha để có được một vài năng lực tâm linh thần bí như khai sáng được “con mắt thứ ba” mà người khác không có.

Người Ấn Độ thường chấm một điểm trên trán giữa hai con mắt để diễn tả con mắt thứ ba, chính là thần nhãn, để thấy được những gì mà hai con mắt trần vẫn nhìn mà không thể thấy được.

Nhiều giả thuyết khác lại cho rằng, do từ thời xa xưa, Adam và Eva đã phạm luật thiên đàng nên hạch tuyến Pituitary và Pineal nằm ở khoảng giữa hai con mắt đã dần bị hạn chế khả năng nhìn nhận ánh sáng.

Bé gái 9 tuổi nhìn bằng con mắt thứ 3, bí ẩn khoa học chưa có lời giải

 Yogamaatha, một bé gái 9 tuổi đến từ Ấn Độ gần đây đã khiến mọi người kinh ngạc khi bịt 3 tấm khăn lên mắt nhưng vẫn có thể đọc được những gì viết trong tờ giấy đặt trước mặt. 

Yogamaatha học cách đọc chữ kể cả khi bị bịt mắt như thế nào?

Yogamaatha từng được đưa đến Capital Hill, Mỹ để kiểm tra khả năng đọc chữ trong khi bị bịt mắt, và tất nhiên cô bé đã vượt qua kỳ kiểm tra. Sau khi đến miền Nam California, tại một ngôi đền thờ Vệ Đà, Yogamaatha đã cho tất cả mọi người chứng kiến việc em không những có thể đọc chữ mà thậm chí còn có thể chơi trò chơi trong khi bị bịt mắt.

Có những đứa trẻ khác như Yogamaatha trên khắp thế giới cũng đang tập thực hành khả năng này. Nó được rèn luyện thông qua thiền định và luyện cách sử dụng tuyến tùng như một con mắt thứ ba.

Tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ nằm gần trung tâm của não. Người ta nói rằng bất cứ ai cũng có thể kích hoạt tuyến tùng của họ thông qua thiền định, từ đó có thể nhìn như một con mắt thứ ba, và có cảm giác biết tất cả mọi thứ.

Bé gái 9 tuổi nhìn bằng con mắt thứ 3, bí ẩn khoa học chưa có lời giải

 Yogamaatha đọc chữ trong khi bị bịt mắt. (Ảnh: Internet)

Tất cả chúng ta đều có khả năng tiềm ẩn này và đều có thể học cách sử dụng nó. Yogamaatha đã cho mọi người thấy khả năng đặc biệt của mình, và giờ đây tất cả mọi người đang tự hỏi, liệu họ có thể làm được như cố ấy.

Nhiều người có thể không tin vào con mắt thứ ba, nhưng sau khi xem những gì cô bé này làm, chắc hẳn họ sẽ thấy điều đó hoàn toàn là có thể.

Tại Việt Nam cũng có một người phụ nữ có “con mắt thứ ba” giống trường hợp trên.

Hoàng Thị Thiêm, nhà ngoại cảm ở Hoà Bình, người phụ nữ với khả năng đặc biệt gây nhiều tranh cãi trong nước đã khiến công động mạng dậy sóng khi mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh trình diễn khả năng bịt mắt đoán hình của chị trên đài truyền hình Nhật Bản được một Fanpage chia sẻ.

Chị Thiêm, sinh năm 1970, người thôn Bùi Trám, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình. năm 2003, sau một lần đổ bệnh phát hiện mình có “con mắt thứ ba” (khả năng nhìn được đồ vật ngay cả khi bị bịt kín mắt) đã trở thành một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong giới ngoại cảm. Kể từ khi nhận ra năng lực đặc biệt của mình, chị đã hỗ trợ tìm ra hàng trăm mộ liệt sĩ và gây kinh ngạc cho nhiều người với khả năng kết nối các linh hồn.

Trong đoạn video nói về khả năng tâm linh của mình, chị đã thực hiện những thử thách như tìm chữ cái, chữ số, chọn đúng người ra hiệu khi hai mắt bị bịt kín. Kết quả của những thử thách được chị Thiêm thực hiện đã khiến tất cả mọi người có mặt ở trường quay và khán giả truyền hình “không nói nên lời.”.

Từng xuất hiện trong chương trình “Chuyện lạ Việt Nam”, chị Thiêm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng khoa học quốc tế, sau đó chị nhận lời mời của đài truyền hình NHK, Nhật Bản để sang Nhật làm khách mời cho chương trình Chuyện lạ thế giới của đài này.

Tại Nhật Bản, trường hợp của chị Thiêm đã được nhiều chuyên gia nghiên cứu kĩ lưỡng. Chị được đưa vào bệnh viện kiểm tra, đo điện tâm đồ và khảo sát rất chi tiết về đôi mắt của chị. Trường hợp sở hữu “con mắt thứ ba” như chị Hoàng Thị Thiêm có thể được xem là điều mà cả thế giới chưa từng được chứng kiến. Nhiều người Nhật đã không tiếc lời khen ngợi và cho rằng chị thật sự là một siêu nhân.

Tháng 5 vừa qua, quyển tự truyện về cuộc đời của chị Hoàng Thị Thiêm đã được ra mắt với nhiều câu chuyện li kì xoay quanh khả năng đặc biệt của chị. Không chỉ được phát hành ở Việt Nam, sách còn được dịch và bày bán rộng rãi tại Nhật Bản. Đến thời điểm hiện tại, bí ẩn về “con mắt thứ ba” của chị vẫn còn là câu hỏi khiến giới khoa học phải đau đầu.

Theo phunutoday