Bé trai bị ăn cụt cả chân lẫn tay sau khi ngủ dậy vì căn bệnh không ai ngờ tới



Cả gia đình cậu bé phát hoảng khi tỉnh dậy, chỉ sau một đêm, cậu bé 8 tuổi bỗng dưng bị sốt cao, tê liệt cả chân lẫn tay đến mức bị ăn mòn cụt lủn mà không hề biết nguyên nhân vì sao.

Cậu bé Kye Vincent 8 tuổi, ở Anh đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao nguy kịch. Thậm chí, cả tay lẫn chân của cậu bé có dấu hiệu bị tê liệt, sau đó phồng rộp, lở loét đến mức bị ăn mòn kinh khủng.

Bé trai bị ăn cụt cả chân lẫn tay sau khi ngủ dậy vì căn bệnh không ai ngờ tới
Chỉ sau một đêm sốt cao, cậu bé Kye đã bị vi khuẩn ăn mòn hết chân tay

May mắn, cậu bé được mẹ phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ cho biết, cậu bé Kye bị nhiễm trùng huyết não mô cầu. Nhiễm trùng huyết não mô cầu có thể tiến triển rất nhanh và gây tử vong cho người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Mặc dù không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân tay của cậu bé Kye Vincent đã bị cháy đen nghiêm trọng nên các bác sĩ đành phải cắt bỏ và lắp chân giả thay thế.

Sau ca phẫu thuật, cậu bé Kye Vincent được chuyến đến điều trị tại bệnh viện chuyên khoa ở Luân Đôn. Tuy đã qua được giai đoan nguy hiểm nhưng các bác sĩ cho biết cần phải mất ít nhất 6 tháng để cậu bé phục hồi hoàn toàng bằng vật lý trị liệu và làm quen với chân giả.

Bé trai bị ăn cụt cả chân lẫn tay sau khi ngủ dậy vì căn bệnh không ai ngờ tới

Hình ảnh bé Kye Vincent nằm điều trị tại bệnh viện

Bé trai bị ăn cụt cả chân lẫn tay sau khi ngủ dậy vì căn bệnh không ai ngờ tới
Hai bàn tay bị phồng rộp, cháy đen của cậu bé trước khi bị hoại tử.

Chị Cheryl Vincent, mẹ của cậu bé chia sẻ: “Tôi đã rất rợ hãi khi thấy chân tay của con phồng rộp, cháy đen như bị bỏng rồi cứ bị ăn mòn dần dần chỉ sau một đêm. Thế nhưng cũng thật may mắn vì tôi đã để ý đến con từ khi nó bắt đầu có dấu hiệu đau đầu, sốt cao mê man nên đưa đi viện kịp thời. Mặc dù hiện tại, thằng bé bị cắt bỏ cả chân và tay nhưng nó là thằng bé kiên cường, mạnh mẽ. Tôi tin tưởng con tôi vẫn sẽ lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác”.

Bé trai bị ăn cụt cả chân lẫn tay sau khi ngủ dậy vì căn bệnh không ai ngờ tới

Hình ảnh Kye Vincent hiện tại với đôi chân giả

Những điều cần lưu ý về bệnh nhiễm trùng huyết não mô cầu

Nhiễm trùng huyết não mô cầu là bệnh nhiễm trùng huyết do vi trùng Nesseria Meningitidis gây ra, có hoặc không kèm viêm màng não. Bệnh có thể biểu hiện dưới bệnh cảnh tối cấp gây sốc nặng và tỷ lệ tử vong rất cao, cần điều trị tích cực.

Bệnh thường gặp ở trẻ 3 đến 6 tuổi và thường xuất hiện trong vòng 1-2 ngày sau sốt. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là xuất hiện tử ban màu đỏ thẫm hoặc tím, kích thước từ 1-2mm đến vài cm, đôi khi có hoại tử trung tâm, bề mặt bằng phẳng, không gồ lên mặt da.

Vị trí có thể phân bố khắp người nhưng thường tập trung nhiều ở vùng hông và 2 chi dưới. Đôi khi tử ban lan nhanh có dạng như hình bản đồ, hay có dạng bóng nước.

Dấu hiệu thứ hai của bệnh là người mắc bệnh sẽ bị sốc nên cần được phát hiện sớm để xử trí kịp thời. Mạch nhanh, nhẹ hay không bắt được, huyết áp kẹp hay không đo được. Đôi khi sốc xuất hiện sớm và diễn tiến rầm rộ trong vòng 12 giờ đầu của bệnh (thể tối cấp).

Theo giadinh