Bộ Tài chính xử lý ra sao với các sai phạm bị 'tố' của Vietlott?

Theo đại diện Bộ Tài chính, hiện đang có một số cá nhân lợi dụng tâm lý tò mò của người dân để trục lợi từ việc mua vé số Vietlott để bán lại với giá chênh lệch.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian vừa qua, báo chí và một số cơ quan, đơn vị có phản ánh một số hành vi, sai phạm của Vietlott trong việc phát hành xổ số điện toán như phát hành sai địa bàn, bán vượt mệnh giá quy định, sai phương thức phát hành…

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính đã có chỉ thị công ty Xổ số Điện toán Việt Nam rà soát, chấn chỉnh các sai phạm nếu có và có biện pháp xử lý sai phạm chính đáng.

“Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đã yêu cầu Vietlott báo cáo, sau đó đã tổ chức cuộc họp với Vietlott về những phản ánh mà dư luận đang rất quan tâm kể trên.

Chúng tôi thấy rằng, sản phẩm của xổ số điện toán thời gian qua đang được sự thu hút rất lớn của người dân về tính mới lạ, hiện đại và nhiều đặc thù khác của sản phẩm so với các loại hình sản phẩm đang có trên thị trường.

Chính những yếu tố như vậy đã gây ra sự tò mò, háo hức của nhiều người dân. Nhất là người dân ở những địa phương mà Vietlott chưa triển khai hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, có một số cá nhân, tổ chức đã mua vé tại các địa bàn mà Vietlott đang triển khai để đem đi bán tại các tỉnh, địa bàn mà Vietlott chưa triển khai với giá bán cao hơn từ 1-2 nghìn đồng, mức thu lợi rất lớn.

Đây là hoạt động tự phát. Vietlott khẳng định với Bộ Tài chính không chủ trương triển khai như vậy.

Vietlott cũng không ký hợp đồng với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoài những khu vực đã được cho phép”, ông Dương cho biết nguyên nhân dẫn đến một số hiện tượng mà Vietlott bị tố sai phạm.

Cũng theo ông Dương, hiện, Vietlott đã áp dụng một loạt biện pháp để ngăn chặn tình trạng như trên:

Yêu cầu các đại lý thực hiện bán vé qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé với giá 10 nghìn đồng; ban hành chế tài xử phạt đích đáng với các đại lý nếu phát hiện sai phạm.

Cam kết với Bộ Tài chính nếu phát hiện sai phạm sẽ chấm dứt hoạt động các đại lý này.

Bộ Tài chính xử lý ra sao với các sai phạm bị 'tố' của Vietlott?

Theo Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính, hiện có một số cá nhân mạo danh Vietlott, mua vé số từ những địa phương có phát hành, bán lại ở những nơi chưa có với giá chênh từ 1-2 nghìn đồng/vé, lời rất lớn.

Cũng theo lãnh đạo Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính, từ khi triển khai xổ số điện toán Vietlott đến nay mới được 4 tháng, còn nhiều khó khăn và thách thức.

Bộ Tài chính với chức năng cơ quan quản lý nhà nước và chủ sở hữu xổ số điện toán, sẽ tiếp tục sát sao với hoạt động của đơn vị này để không diễn ra các sai phạm như thời gian vừa qua.

Bộ cũng đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để quản lý, giám sát, xem xét xử lý các đơn vị vi phạm, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xổ số nói chung, kinh doanh xổ số điện toán nói riêng được đảm bảo.

Hết 2016, Bộ Tài chính sẽ có đánh giá về triển khai, đánh giá sau hơn 5 tháng thực hiện, xem xét có thể mở rộng địa bàn kinh doanh xổ số điện toán đến các tỉnh, thành phố khác.

Đây cũng có thể là biện pháp để ngăn chặn các hành vi sai phạm như trên, người mua cũng được đảm bảo quyền lợi.

“Biện pháp này cũng sẽ phần nào làm giảm sự “hot” về cung - cầu của thị trường hiện nay", Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính nhấn mạnh.

Tiến tới mở rộng thị trường xổ số điện toán

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott chia sẻ thêm, bình quân trên thế giới, khoảng 5000 dân thì có một đầu máy đầu cuối xổ số điện toán. Trên địa bàn Vietlott đang triển khai, với số lượng thiết bị đầu cuối như hiện nay vẫn chưa đảm bảo hết nhu cầu của người chơi.

Hiện, sau 4 tháng triển khai, đặc biệt trong hơn 1 tháng trở lại đây đã có tới 4 người trúng thưởng xổ số điện toán với số tiền "khủng" khiến cho loại hình xổ số này càng trở nên "hot", nhiều người ở các địa phương khác cũng háo hức chờ đợi Vietlott mở rộng địa bàn để có thể tham gia.

Hiện nay, xổ số điện toán Vietlott đã triển khai được các đợt tại thị trường miền Nam. Trong đó, đợt 1 chỉ gói gọn tại TP.HCM, đợt 2 triển khai tiếp tục ở một số tỉnh miền Tây. Đợt 3 triển khai tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắc,… sắp tới sẽ tiến hành triển khai ở một số tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Theo nguoiduatin