Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của học sinh cả nước

Dịp Tết Nguyên đán 2017, các trường học ở miền Bắc cho học sinh nghỉ khá ngắn. Trong khi đó nhiều tỉnh, thành ở khu vực miền Trung, Nam cho học sinh nghỉ tới 16 ngày.

Miền Bắc nghỉ từ 8 đến 12 ngày

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với học sinh các trường Mầm mon, Tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề và giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết từ ngày 25/1/2017 (thứ 4) đến ngày 1/2/2017 (thứ 4).

Tổng cộng học sinh được nghỉ 8 ngày (từ 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Còn tại Hải Dương, Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn nghỉ Tết Đinh dậu 2017. Theo đó, với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết ngày 01/2. Theo kế hoạch tổ chức năm học 2016 - 2017, học sinh Quảng Ninh được nghỉ Tết Nguyên đán 2017 là 12 ngày, từ ngày 25/1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2 (9 tháng Giêng).

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có thông báo năm nay, các trường được chủ động lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, đảm bảo nghỉ ít nhất 9 ngày. Trong khi đó, thời gian nghỉ tết của học sinh ở Thanh Hóa là 10 ngày, từ ngày 23/1 đến ngày 1/2/2017 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Số ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của học sinh Hà Tĩnh là 14 ngày nghỉ, bắt đầu từ ngày 23/1 (ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2 (nhằm mùng 9 tháng giêng âm lịch).

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng mới ban hành công văn số 70/SGDĐT-VP gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, các trường trực thuộc về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn Đà Nẵng nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 7 ngày, từ 25/1 đến hết ngày 1/2 (tức từ 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Còn tại Tây Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai vừa ký ban hành công văn về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, theo đó cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn được nghỉ tết 11 ngày từ ngày 23/1đến hết ngày 5/2, áp dụng cho tất các bậc học từ mầm non đến THPT. Sở cũng chỉ đạo các trường tuyệt đối không vì lý do nào khác để học sinh nghỉ tết sớm vào học muộn. Sở sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện thời gian nghỉ tết của các đơn vị.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của học sinh cả nước

Dịp Tết Nguyên đán 2017, học sinh nghỉ nhiều nhất là 16 ngày. Ảnh minh họa: TL

Có nơi được nghỉ Tết 16 ngày

Tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM là nơi cho phép học sinh nghỉ Tết dài nhất cả nước. Theo thông báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ Tết Đinh Dậu từ ngày 23/1/2017 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng). Ngày 6/2, học sinh sẽ đi học lại bình thường. Nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật (ngày 21 và 22/1) học sinh mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ tổng cộng 16 ngày.

Sở GD&ĐT Bình Dương vừa thông báo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2017 từ 10 đến 14 ngày, tùy từng cấp học. Cụ thể, các trường mầm non, tiểu học nghỉ 14 ngày liên tục, từ ngày 23/1 đến hết ngày 5/2; Các trường THCS, THPT, GDTX nghỉ tết 10 ngày, từ ngày 23/1 đến hết ngày 1/2.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hậu Giang, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục thuộc ngành GD&ĐT được nghỉ liên tục 10 ngày, kể từ ngày 23/1 đến hết ngày 1/2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Sở GD&ĐT Đồng Tháp thông báo thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu 2017. Các đơn vị trực thuộc Sở và các trường do Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố quản lý được nghỉ Tết 10 ngày liên tục, từ ngày 23/1 đến hết ngày 1/2 (từ ngàỵ 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Ngày 2/2 (mồng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) trở lại dạy học bình thường.

Theo GĐ