Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo bệnh đem bán ra thị trường

Cơ quan chức năng Đồng Nai vừa bắt quả tang cơ sở giết mổ heo bệnh với số lượng lớn.

Ngày 10/10, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra đột xuất lò giết mổ heo của anh Phan Thanh Sang (39 tuổi) tại khu phố 2, phường Long Bình (TP Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đang xẻ thịt heo trên nền xi măng gần khu nuôi nhốt. Bên cạnh là khoảng 200 kg thịt được để vương vãi trên nền xi măng, nhiều tảng thịt thâm tím, nổi nốt đỏ trên da. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 8 con heo với tổng trọng lượng 250 kg có dấu hiệu nhiễm bệnh được nuôi nhốt gần đó.

Đồng Nai: Bắt quả tang cơ sở giết mổ heo bệnh đem bán ra thị trường

Thịt heo được để vương vãi trên nền bẩn. Ảnh: Zing

Tại thời điểm trên, chủ lò mổ Phan Thanh Sang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo, giấy kiểm dịch. Chủ cơ sở khai nhận đã mua heo nhiễm bệnh, heo chết từ các hộ chăn nuôi ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) với giá 13.000 đồng/kg rồi đem về xẻ thịt. Số thịt được xẻ từ heo bệnh, heo chết sau đó được anh Sang chuyển sang Bình Dương tiêu thụ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở, tịch thu toàn bộ thịt và 8 con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh rồi giao cho lực lượng thú y tổ chức thiêu hủy. Theo công an, hồi cuối tháng 9, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra cơ sở này và phát hiện sai phạm về giết mổ heo không giấy tờ kiểm dịch.

Vào ngày 29/9 vừa qua, Cục Cảnh sát môi trường C49, Bộ Công an phối hợp với Thanh tra chuyên ngành (Bộ NN&PTNT) bắt quả tang 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết thịt tại lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM).

Đây là số lượng heo cực lớn, chiếm hơn 50% tổng lượng heo giết mổ mỗi ngày tại TP. HCM và hơn 40% lượng thịt heo tiêu thụ trên địa bàn (mỗi ngày TP. HCM tiêu thụ khoảng 10.000 con heo, trong đó có 2.000 con được giết mổ từ các tỉnh chuyển về). Sự việc này sau đó khiến dư luận hoang mang về chất lượng thịt heo bán trên thị trường.

Theo vietq