Đột nhập kho đông lạnh, gom gần 1,2 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh đã đột nhập một kho đông lạnh trên địa bàn, phát hiện lượng lớn thực phẩm quá hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối chưa kịp tuồn ra thị trường.

Đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh thông tin, vào khoảng 10h30h sáng nay, 17/11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của HTX Hà Hương, tại khối phố Văn Thịnh, phường Văn Yên , TP. Hà Tĩnh, do ông Lê Đình Hà làm giám đốc.

Đột nhập kho đông lạnh, gom gần 1,2 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối

Lực lượng công an kinh tế, môi trường Công an TP Hà Tĩnh đột nhập vào bên trong kho đông lạnh Hà Khương, khối phố Văn Thịnh, phường Văn Yên , TP. Hà Tĩnh (ảnh: Văn Hùng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thực phẩm gần 1,2 tấn đã quá hạn sử dụng, bốc mùi hôi thối, một số đã biến đổi màu sắc đang lưu trữ trong kho đông lạnh gồm: gà, các loại cá, nội tạng động vật, chân và đuôi lợn...

Đột nhập kho đông lạnh, gom gần 1,2 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối

Gà, các loại cá, nội tạng động vật, chân và đuôi lợn... được tìm thấy trong kho đông lạnh của HTX Hà Hương.

Đột nhập kho đông lạnh, gom gần 1,2 tấn thực phẩm bốc mùi hôi thối

Một lượng lớn thực phẩm đông lạnh đã hư hỏng, chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Theo một thành viên của đội cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh tham gia vụ việc cho biết, nếu không phát giác, thu giữ kịp thời, số thực phẩm bẩn này sẽ được chủ kho tuồn ra thị trường trong nay mai.

Được biết, trước đó vào ngày 25/4/2017, cũng tại kho động lạnh của HTX này, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1,1 tấn thực phẩm “bẩn”.

Đại úy Hùng cho biết, hiện, lực lượng Công an TP. Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dantri