Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Khác với cầu bình thường, chiếc cầu này chỉ có 1 đầu gắn liền với vực núi, đầu còn lại chênh vênh giữa khoảng không.

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Cầu kính chữ A ghê rợn vừa được mở cửa ở Trung Quốc

Trung Quốc vừa mở cửa một điểm tham quan du lịch đáng sợ, tiếp nối danh sách hàng loạt cầu kính trong suốt chênh vênh của nước này.

Cầu kính “Hành lang trên trời" là một đường đi bộ hình chữ A kéo dài 80 mét từ vực núi trở ra. Nó được xây dựng ở Khu danh lam thắng cảnh núi Wansheng, Trùng Khánh, Trung Quốc.

“Hành lang trên trời” được mô phỏng theo Grand Canyon Skywalk, đường đi bộ trong suốt ở Mỹ có độ dài 21 mét tính từ vực núi.

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Cầu kính có tên “Hành lang trên trời"

Cầu kính vừa được mở cửa thứ 7 tuần trước, đúng vào thời điểm lễ hội Qingming của Trung Quốc, chào đón hơn 10.000 du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Để thu hút thêm du khách, các quan chức tại Khu danh lam thắng cảnh đã gửi đơn đăng ký đến Sách kỷ lục thế giới Guinness, hy vọng chiếc cầu sẽ được công nhận là cây cầu nhô ra dài nhất thế giới, Shanghaiist viết.

Thành phố Trùng Khánh dường như đang cố gắng tạo dựng hình ảnh thủ phủ cầu kính của Trung Quốc. Năm 2015, một cầu kính hình móng ngựa cũng được xây dựng ở đây, nhưng chỉ nhô ra 26m.

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Đây là một đường đi bộ hình chữ A kéo dài 80 mét từ vực núi trở ra

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Cầu kính được xây dựng ở Khu danh lam thắng cảnh núi Wansheng, Trùng Khánh, Trung Quốc

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Cầu kính vừa được mở cửa thứ 7 tuần trước

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Để thu hút thêm du khách, các quan chức tại Khu danh lam thắng cảnh đã gửi đơn đăng ký đến Sách kỷ lục thế giới Guinness

'Ghê rợn cầu kính chênh vênh chỉ gắn một đầu vào núi ở TQ

Họ hy vọng chiếc cầu sẽ được công nhận là cây cầu nhô ra dài nhất thế giới

Theo Shanghaiist/Danviet