Mỹ phẩm Phi Thanh Vân: Qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa người tiêu dùng?

Một phiếu công bố mỹ phẩm nhưng được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm, chiêu bài đánh lận con đen đang được Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân áp dụng trên các sản phẩm của mình.

Hiện nay, trên nhiều trang website rao bán rầm rộ sản phẩm mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Trên trang website https://phithanhvan.com xác nhận: “Nhà phân phối các mặt hàng mỹ phẩm và dược mỹ phẩm với mục tiêu cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc làm đẹp hàng ngày của người tiêu dùng lẫn hỗ trợ điều trị da dành cho các chuyên gia y tế và sắc đẹp”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trên thị trường có nhiều dòng mỹ phẩm mang nhãn hiệu Phi Thanh Vân của Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Công ty này có trụ sở văn phòng tại 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Mỹ phẩm Phi Thanh Vân: Qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa người tiêu dùng?
3 loại mỹ phẩm Phi Thanh Vân cùng sử dụng chung 1 phiếu công bố 0000820/14/CBMP-HCM.

Hiện trên tay phóng viên có tới 3 loại sản phẩm “Liệu trình tắm trắng toàn thân loại 3 Phi Thanh Vân mã vạch 8936104070118, Liệu Trình tắm trắng da mặt Phi Thanh Vân, mã vạch 8936104070125, Liệu trình tắm trăng da toàn thân cộng đồng Phi Thanh Vân, mã vạch 8936104070255”.

Nhưng tất cả các sản phẩm này đều có cùng một số phiếu công bố 0000820/14/CBMP-HCM. Khi phóng viên check mã code thì mã vạch 8936104070125 và 8936104070255 tên sản phẩm không hiện lên, và có địa chỉ sản xuất tại 283/43 Cách Mạng Tháng Tám, P 12, Q10, TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, hiện nay các sản phẩm mang thương hiệu Phi Thanh Vân mà phóng viên đang có trên bao bì đều ghi địa chỉ trên bao bì là 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, cũng những sản phẩm này trên code mã vạch lại thể hiện địa chỉ số 283/43 Cách Mạng Tháng 8, phường 12 quận 10. Tìm đến địa chỉ trên, phóng viên nhận thấy đây là căn nhà bình thường, không hề có biển hiệu nào có tên là Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân.

Mỹ phẩm Phi Thanh Vân: Qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa người tiêu dùng?

Liệu trình tắm trắng toàn thân loại 3 Phi Thanh Vân mã vạch 8936104070118, địa chỉ ở  283/43 Cách Mạng Tháng Tám, P 12, Q10, TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng trên bao bì sản phẩm này lại ghi tại 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 21/9/2017, phóng viên làm việc với bà Lưu Mộng Quế Chi, đại diện Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân về những nội dung trên. Sau khi phóng viên cho bà Chi xem các sản phẩm mà phóng viên đang có, bà Chi đều xác nhận đó chính là những sản phẩm của Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân. Bà Chi đã ghi nhận một số thông tin phóng viên phản ánh về các sản phẩm và công ty như nêu trên. Bà Chi cho biết, sẽ trình ban giám đốc xem xét những nội dung này và sẽ trả lời tới báo sau. Bà Chi cũng cho biết thêm, hiện nay công ty bán 22 sản phẩm nhưng có được 12 Phiếu công bố mỹ phẩm. 

=Mỹ phẩm Phi Thanh Vân: Qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa người tiêu dùng?
Mã vạch 8936104070125 không có tên sản phẩm nhưng lại được in trên bao bì của sản phẩm Liệu Trình tắm trắng da mặt Phi Thanh Vân.

Mỹ phẩm Phi Thanh Vân: Qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa người tiêu dùng?
Mã vạch 8936104070255 không có tên sản phẩm nhưng lại được in trên bao bì của sản phẩm Liệu trình tắm trăng da toàn thân cộng đồng Phi Thanh Vân.

Theo nguồn tin mà phóng viên được cung cấp, tại văn bản số 269/UBND-KT ngày 20/4/2017, UBND phường 12 xác nhận: “Tại thời điểm xác minh, địa chỉ 283/43 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh không có Công ty Mỹ phẩm Phi Thanh Vân đang hoạt động. Trước đây trên địa bàn phường có Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân hoạt động nhưng đã ngưng hoạt động từ cuối năm 2016”.

Ngoài ra, UBND phường 12 cũng cho biết thêm: “Tại địa chỉ 283/43 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh là nhà riêng của người dân, không có công ty nào đang hoạt động. Trong thời gian hoạt động tại địa chỉ này, Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân hoạt động ngành nghề massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm”.

Như vậy, địa chỉ ghi trên các sản phẩm mà phóng viên có được là địa chỉ ma? Và việc cùng 1 số công bố nhưng có tới 3 tên sản phẩm khác nhau liệu có đúng quy định của pháp luật? Có hay không việc Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân, cố tình qua mặt cơ quan chức năng để lừa người tiêu dùng?

Ngoài ra, hầu hết những sản phẩm trên đều không có số lô sản xuất, như vậy, đối chiếu với điểm đ, khoản 1, điều 18 của Thông tư 06/2011/TT-BYT-  Bộ Y tế ban hành năm 2011 “Quy định về quản lý mỹ phẩm”, quy định về các nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn mỹ phẩm thì Công ty CP Mỹ phẩm Phi Thanh Vân đã bỏ ngoài quy định này.

Đề nghị Sở Y tế và Chi cục quản lý Thị trường TP Hồ Chí Minh vào cuộc để làm rõ những thông tin trên.

Theo tieudung