Người Việt chi tiền sắm hơn 20.000 xe ô tô trong tháng 7

Trong tháng 7.2015, doanh số bán ô tô của toàn thị trường đạt 20.349 xe, tăng 9% so với tháng 6.2015 và tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, người Việt đã chi tiền sắm hơn 20.000 xe ô tô.

Người Việt chi tiền sắm hơn 20.000 xe ô tô trong tháng 7

Ảnh minh họa

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo bán hàng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015. 

Theo đó, trong tháng 7.2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.349 xe tăng 9% so với tháng 6 và tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 20.349 xe bán ra bao gồm 11.647 xe du lịch (tăng 19,2%); 7.862 xe thương mại (tăng 0,4%) và 840 xe chuyên dụng (giảm 22,4% so với tháng trước).

Riêng sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.013 xe, tăng 4% so với tháng trước. Lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng 26% so với tháng trước, đạt 5.336 xe.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, người Việt đã chi tiền sắm hơn 20.000 xe ô tô.

Nếu tính tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đến hết tháng 7.2015 đã tăng 59% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 45%; xe thương mại tăng 76% và xe chuyên dụng tăng 128% so với cùng kì năm 2014.

Riêng doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước cũng tăng 56%, trong khi xe nhập khẩu tăng 67% so với cùng kì năm ngoái.

Báo cáo của VAMA cũng cho biết, Thaco vẫn tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về doanh số bán xe. Giữ các vị trí tiếp theo là Toyota và Ford Việt Nam.

Theo Duyên Duyên (Một thế giới)