Những “bông hồng thép” bảo vệ Đệ nhất phu nhân

Bên cạnh các nam mật vụ hay cảnh sát tinh nhuệ, trong lực lượng bảo vệ các Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng như các chính khách trên thế giới không thể thiếu vắng những “bông hồng thép”. Họ chính là những nhân vật góp phần tạo nên sự an toàn tuyệt đối cho các yếu nhân trong chuyến công du.

nhung-bong-hong-thep-bao-ve-de-nhat-phu-nhan

Tokyo đã điều động một đội nữ cảnh sát đặc biệt bảo vệ Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự chuyến công du Nhật Bản. 

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du châu Á và thăm Nhật Bản, Tokyo đã điều động một đội nữ cảnh sát đặc biệt.

Các “bông hồng” này làm nhiệm vụ đặc biệt, đó là bảo vệ Đệ nhất phu nhân Melania Trump và các yếu nhân khác trong gia đình Tổng thống Mỹ, trong đó có con gái Ivanka, tham dự chuyến công du Nhật Bản.

Trong trang phục vest đen, áo sơ mi trắng, nữ biệt đội này đã triển khai nhiều buổi diễn tập các phương án phòng thủ và bảo vệ trước Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Những bài tập ngăn đám đông đến gần các yếu nhân, sử dụng các phương tiện bảo vệ cũng được các nữ cảnh sát  thực hành. 

Ông Jonathan Wackrow, cựu nhân viên mật vụ Mỹ nhận định, việc điều động nữ cảnh sát để bảo vệ sẽ giúp mang lại sự thoải mái hơn cho các nữ quan khách khi đến thăm xứ sở Mặt trời mọc.

Nhật Bản muốn "thông qua hình thức bảo vệ như thế này để thể hiện sự tôn trọng và chừng mực nhất, không tiếp cận quá gần yếu nhân", ông Jonathan Wackrow chia sẻ.

Đơn vị nữ Cảnh sát Nhật Bản điều động cho chuyến thăm lần này của Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania cũng chính là lực lượng sẽ hỗ trợ an ninh cho Thế vận hội mùa hè 2020 ở Tokyo.

Ngoài việc bảo vệ trực tiếp các quan khách, đội nữ cảnh sát này góp phần lớn trong việc hỗ trợ mật vụ Mỹ tháp tùng đoàn, đặc biệt về vấn đề liên quan đến luật pháp sở tại, cũng như các rào cản về ngôn ngữ. 

Việc các nước xây dựng đội nữ mật vụ để bảo vệ các yếu nhân, đặc biệt là các đệ nhất phu nhân cũng như chính khách nữ nước ngoài tới thăm trong các chuyến công du không phải là điều hiếm gặp. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama từng được đơn vị nữ cảnh sát bảo vệ trong chuyến công du châu Á.

Các nước hầu như đều xây dựng đội quân được ví là “bông hồng thép” để bảo vệ phu nhân các lãnh đạo cấp cao cũng như các nữ chính khách của nước mình. Khi giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton được cho là có lúc có tới 13 nữ đặc vụ bảo vệ.

Các “bông hồng” này được trang bị những kỹ năng đặc biệt, biết dùng nhiều loại vũ khí. Khi đó, các nữ vệ sĩ này đều chưa kết hôn và đang ở độ tuổi 20.

Trước khi được tuyển dụng, họ phải trải qua các bài huấn luyện về thể chất và tinh thần hà khắc. Họ phải học cách vừa bò, vừa bắn chính xác mục tiêu hay dùng ít nhất 4 loại vũ khí cầm tay một cách thiện nghệ.

Ngoài ra, họ cũng phải chống đẩy 45 lần trong vòng 2 phút một cách dễ dàng, có khả năng theo kịp tốc độ của một chiếc xe chạy trong vài tòa nhà.

nhung-bong-hong-thep-bao-ve-de-nhat-phu-nhan

Nữ mật vụ Mỹ (phải) bảo vệ bà  Melania Trump. 

Trong quá trình bảo vệ gia đình Tổng thống, hay chính khách, lực lượng mật vụ thường được chia thành nhiều vòng. Những nữ mật vụ được đi cạnh Tổng thống, hoặc Đệ nhất phu nhân là những người thân cận nhất. Đây là những người có thể sẽ dùng chính thân mình để che chắn cho người được bảo vệ trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng không là ngoại lệ. Luôn có nữ mật vụ Mỹ theo sát bà trong các chuyến đi trong nước cũng như khi công du nước ngoài. Trong số các nữ mật vụ Mỹ bảo vệ bà, có một nhân vật có ngoại hình rất giống bà từ gương mặt cho tới vóc dáng.

Nữ mật vụ mặc âu phục màu đen, đeo kính đen và gắn tai nghe được xem như là một “bản sao” bà Trump. Một số quan điểm theo thuyết âm mưu cho rằng, thuê một người có ngoại hình tương đồng để bảo vệ là việc làm có chủ đích của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Vũ Thu Hương

Theo Người Đưa Tin