Nữ ứng viên tổng thống Pháp thả ngực trần đi vận động

Bà Lee – cựu vũ nữ thoát y – để ngực trần nhằm tuyên truyền về vấn đề tham nhũng.

Nữ ứng viên tổng thống Pháp thả ngực trần đi vận động

Cindy Lee, 52 tuổi, hiện là ứng cử viên của Đảng Pleasure ở Pháp

Một ứng viên tổng thống Pháp vừa bị bắt sau khi diễu hành “thả rông” trên đường phố để kêu gọi sự minh bạch.

Cindy Lee, 52 tuổi, một cựu vũ nữ thoát y, hiện là ứng cử viên của Đảng Pleasure ở Pháp. Bà đã xuất hiện trên đường phố để phát tờ rơi và trò chuyện với cử tri. Đáng chú ý, phía trên, bà Lee chỉ mặc áo khác và sử dụng miếng dán ngực nhỏ màu hồng.

Mục đích của bà Lee là để tuyên truyền về vấn đề tham nhũng trong chính trường Pháp, bà khẳng định.

Nữ ứng viên tổng thống Pháp thả ngực trần đi vận động

Bà Lee nói: "Bộ trang phục này đại diện cho sự minh bạch"

Ứng cử viên tổng thống Pháp nói với trang tin LCI: “Chúng tôi ở đây để yêu cầu sự minh bạch khi có tham nhũng. Bộ trang phục này đại diện cho sự minh bạch.

“Tôi ủng hộ phúc lợi của mỗi cá nhân trong xã hội, đưa người dân vào trung tâm chính trị”, bà  nói thêm.

Bên cạnh trò chuyện với báo chí, ứng viên tổng thống Pháp còn dừng cả những người lái xe để phát tờ rơi của bà. Trong tờ rơi chứa thông tin về gây quỹ cho các dự án giúp cư dân có được cuộc sống tình dục tốt hơn.

Tuy nhiên, bà đã bị 30 cảnh sát chống bạo loạn bắt giữ ngay trên phố. Họ tưởng bà là một nhà hoạt động nữ quyền, Daily Mail đưa tin.

Nữ ứng viên tổng thống Pháp thả ngực trần đi vận động

Cảnh sát tưởng bà Lee là một nhà hoạt động nữ quyền

Cảnh sát nghĩ rằng bà Lee có liên quan đến phong trào Femen, nhóm thường xuyên tổ chức cuộc biểu tình ngực trần nhằm phản đối sự bóc lột phụ nữ. Phong trào này thường khiến rất nhiều người tham gia bị bắt giữ.

Cựu vũ công thoát y từng nổi tiếng trong quá khứ vì những cuộc biểu tình tương tự.

Mặc dù Lee là ứng cử viên chính thức của đảng Pleasure, có vẻ như bà không có nhiều cơ hội tranh đấu với các tên tuổi như Marine Le Pen, Emmanuel Macron hay Francois Fillon để giành quyền lãnh đạo.

Để chính thức có tên trong lá phiếu bầu tổng thống Pháp, ứng viên cần sự bảo trợ của 500 quan chức Pháp.

Cho đến nay, một tuần trước khi hạn chót bảo trợ, bà Lee vẫn không dành được sự ủng hộ của bất kỳ quan chức nào. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23.4.

 Theo Daily Mail/Danviet