Ô tô nhập khẩu của Ấn Độ, Thái Lan tăng mạnh tại Việt Nam

Lượng ô tô nguyên chiếc được đưa vào thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm  lên tới gần 26.500 chiếc, trong đó, lượng xe từ khu vực ASEAN đổ về Việt Nam tăng 67% và ô tô giá rẻ từ Ấn Độ tăng tới 4 lần.

Ô tô nhập khẩu của Ấn Độ, Thái Lan tăng mạnh tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ và ASEAN

Lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 đã tăng tới 34,4%.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, dù lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 3 thấp hơn so với con số ước đoán do nhập khẩu cuối tháng 3 bất ngờ giảm sút. Nhưng trong tháng 3/2017, cả nước vẫn nhập khẩu hơn 11.000 ô tô nguyên chiếc các loại, đạt trị giá 180 triệu USD, tăng 39,3% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với tháng trước.

Như vậy, tính đến hết tháng 3, cả nước nhập khẩu gần 26.500 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 488 triệu USD. Trong đó, nhập khẩu các dòng xe giá rẻ vẫn là xu hướng khi các dòng ô tô được nhập về Việt Nam tăng 34,4% về lượng nhưng chỉ tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nhập về thị trường Việt trong 3 tháng đầu năm nay chủ yếu là các dòng xe con. Thống kê cụ thể cho thấy, lượng nhập khẩu ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 16.310 chiếc, tăng 136% và chiếm gần 62% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước. Trong khi đó, ô tô tải đạt hơn 8.800 chiếc, giảm 10,2%; ô tô trên 9 chỗ ngồi là 170 chiếc, giảm 10,2% và ô tô loại khác là 1.200 chiếc, giảm 56,1%.

Hai thị trường chính cung cấp xe ô tô nhập khẩu cho Việt Nam trong 3 tháng đầu năm là Ấn Độ và ASEAN. Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia ASEAN trong 3 tháng đầu năm 2017 là 14.460 chiếc, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó ô tô nhập khẩu xuất xứ từ Thái Lan là 10.050 chiếc, tăng 28,8% và từ Indonesia là 4.400 chiếc. Trong khi con số của cùng kỳ năm trước chỉ là 833 chiếc.

Ngoài ra, trong 3 tháng qua, ô tô Ấn Độ cũng dồn về Việt Nam khi lượng ô tô nguyên chiếc từ thị trường này về trong nước lên tới 4.800 chiếc, tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe Ấn Độ về chủ yếu là các dòng xe con. Từ đầu năm đến 15/3 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Ấn Độ nhập về Việt Nam đạt 4.780 chiếc, trị giá hơn 18 triệu USD. Như vậy, mức giá bình quân khai báo gần 3.798 USD/chiếc.

Cơ cấu xe ô tô có xuất xứ từ Ấn Độ nhập về Việt Nam từ đầu năm đến ngày 15/3 chủ yếu là xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi khi các dòng xe này chiếm tới 99,98%. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2016 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Ấn Độ được nhập về 970 chiếc, chiếm 86,5%, xe ô tô tải là 135 chiếc chiếm 12%, xe ô tô chuyên dụng 17 chiếc, chiếm 1,5%.

Xe nhập khẩu tăng là do nhu cầu thị trường trong nước đối với xe nhập khẩu tăng cao. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 3/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.872 xe thì sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.388 xe, tăng 35% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.484 xe, tăng tới 114% so với tháng trước.

Theo ICTNews