Phẫn nộ với lời khai của nghi phạm giết, hiếp bé gái 14 tuổi

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận, bé gái chống cự quyết liệt nên y lấy đá đập vào đầu, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

Sáng 27/9, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Rơ Mah Khun (SN 1998, trú tại làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Rơ Mah Khun là nghi phạm trong vụ giết, hiếp bé gái Rơ Lan N. (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le). 

Trung tá Anh cho biết, qua quá trình sàng lọc, công an nhận định, đối tượng Khun có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Từ nguồn tin nắm bắt được, công an nắm được nghi phạm đang lẩn trốn trên rừng nên khẩn trương cử lực lượng trinh sát tiến hành vây bắt.

Đến khoảng 22h ngày 26/9, khi Khun lén lút về nhà, lực lượng trinh sát đã mật phục bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Khun khai nhận, sáng 26/9, Khun đi ngang qua cánh đồng dốc Xe Ca thuộc thôn Phú Hòa, xã Ia Le thì gặp em N.. Tại đây, y nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái.

Vì thế, Khun kéo em N. vào bụi để thực hiện hành vi đồi bại nhưng gặp phải sự chống cự quyết liệt của nạn nhân. Lúc này, Khu cầm cục đá đập vào đầu em N. bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

phan-no-voi-loi-khai-cua-nghi-pham-giet-hiep-be-gai-14-tuoi

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng ở xã Ia Le.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an bước đầu kết luận, nạn nhân N. tử vong do bị vật cứng đập vào đầu làm vỡ sọ não rồi bị hiếp dâm.

Nghi phạm Khun từng có tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Cách đây khoảng 3 tháng, Khun cùng nhóm thanh niên khoảng 7 người tham gia dâm ô một bé gái nhưng chỉ bị xử theo luật làng.

Như thông tin báo Người Đưa Tin đã phản ánh, khoảng 12h ngày 26/9, người dân phát hiện thi thể em N. trong bụi cây nên trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, thi thể em N. trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương. Cách đó không xa, mọi người phát hiện đôi dép và chiếc gùi của nạn nhân.

Hồ Nam

Theo Người Đưa Tin