Quỳnh Lưu: Bí đỏ, bí xanh thu 100 triệu đồng/ha

Vào thời điểm này, bà con ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang vào vụ thu hoạch bí đỏ, bí xanh. Nhờ thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt nên năng suất và sản lượng bí đạt cao, cho thu nhập hơn 100 triệu/ha.

   

Ông Trần Đức Ngũ ở xóm 5, Quỳnh Hậu đang thu hoạch bí đỏ.

Được sự đầu tư về giống và phân bón, vụ đông năm nay, gia đình ông Trần Đức Ngũ ở xóm 5, xã Quỳnh Hậu đã mạnh dạn trồng 2 sào bí đỏ trên đất 2 lúa. Sau 70 ngày trồng và chăm sóc, hiện nay toàn bộ diện tích bí đỏ của gia đình đã bước vào vụ thu hoạch. Ước tính 2 sào bí đỏ sẽ cho thu hoạch 1 tấn - 1,2 tấn quả, thu lãi 7- 8 triệu đồng.

“Cây bí đỏ dễ trồng, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng ngô, khoai trước đây. Đặc biệt, sau khi thu hoạch có xe ô tô đến tận ruộng thu mua và giá cả rất ổn định, giá bán đầu vụ cao gần gấp đôi giá bán bây giờ”, ông Ngũ cho biết. 

Chị Nguyễn Thị Hương ở xã Quỳnh Giang cũng cho biết, vụ đông này, chị trồng 4 sào bí đỏ trên đất 2 lúa. Với giá bán 7-10 nghìn đồng/kg bí đỏ, vụ đông này, gia đình chị thu lãi từ 15-17 triệu đồng/vụ trồng trong 70 ngày.

Quỳnh Lưu: Bí đỏ, bí xanh thu 100 triệu đồng/ha

 Nông dân Quỳnh Lưu có truyền thống sản xuất rau màu, trong đó có bí xanh và tiêu thụ  ra các tỉnh phía Bắc.

Vụ đông năm 2016, HTX Phú Thành cơ cấu 2 loại giống bí chủ lực là bí đỏ và bí xanh với diện tích gần 18 ha. Nhằm khuyến khích bà con tham gia sản xuất vụ đông, HTX Phú Thành hỗ trợ 100 % giống, 30% phân bón, hỗ trợ toàn bộ chi phí làm đất; mở lớp tập huấn về cách chăm sóc cây trồng. Đây là năm thứ 3, giống bí đỏ, bí xanh được bà con xã Quỳnh Hậu đưa vào trồng trên đất hai lúa trong vụ đông. Với gần 18 ha diện tích trồng bí đỏ, bí xanh, năng suất vụ đông này ước đạt hơn 15 tấn/ha; sản lượng trên 225 tấn, doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện nay, một số xã ở huyện Quỳnh Lưu đang trồng và thử nghiệm giống bí đỏ, bí xanh trên đất hai lúa như Quỳnh Tam, Quỳnh Yên, Tân Sơn, Ngọc Sơn, Quỳnh Hậu, Quỳnh Giang...với trên 100 ha.

Quỳnh Lưu: Bí đỏ, bí xanh thu 100 triệu đồng/ha

Thương lái đến thu mua bí tại ruộng cho nông dân.

Ông Lê Xuân Trạch - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang cho biết: “Được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông huyện hỗ trợ trồng giống bí đỏ, bí xanh, xã đã chỉ đạo 2 thôn làm điểm vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình với 65, ha trên đất 2 lúa.

Hiện nay, có thể đánh giá, cây bí rất hợp với thổ nhưỡng của địa phương, quả phát triển tốt, người dân đã bắt đầu thu hoạch. Bà con nhân dân cũng rất phấn khởi vì thấy cây bí cho hiệu quả kinh tế rất khả quan. Sản phẩm thu đa dạng từ hoa, ngọn, quả non đến quả già. Chúng tôi đánh giá, nếu trồng bí cho thu nhập từ trên 100 triệu đồng/ha”.

Bí đỏ và bí xanh của Quỳnh Lưu được tiêu thụ mạnh ở Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế...từ nhiều năm nay.

Theo Việt Hùng (Báo Nghệ An)