Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

Ăn theo cơn sốt Pokemon Go, các loại đồ chơi hình Pokemon đang tràn ngập thị trường đồ chơi Trung thu năm nay, nhưng đa phần chúng đều xuất xứ từ Trung Quốc.

Thị trường đồ chơi Trung thu tại Hà Nội đang nóng lên từng ngày, đa dạng và phong phú cả về màu sắc lẫn chủng loại. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Kiến Thức, trên các phố như Hàng Mã, Lương Văn Can... đồ chơi Trung Quốc tiếp tục lấn át với rất nhiều sản phẩm bắt mắt.

Tuy nhiên, điểm nhấn của thị trường đồ chơi Trung thu năm nay phải kể đến sự xuất hiện của các loại đồ chơi hình Pokemon nhằm ăn theo cơn sốt game Pokemon Go đang rất hot thời gian vừa qua. Bất chấp nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của trò chơi này, Pokemon Go vẫn đang được giới trẻ rất ưa chuộng. Do đó, những mặt hàng đồ chơi mô phỏng nhân vật Pokemon cũng đắt hàng theo, dù chúng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hầu hết các cửa hàng đều bày bán những sản phẩm này ở vị trí dễ nhìn nhất để thu hút người mua.
 

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

Nhiều loại đồ chơi hình Pokemon Trung Quốc được bày bán tràn lan. 

Chị Phan Thị K. chủ một cửa hàng đồ chơi ở phố Hàng Mã , Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Các loại đồ chơi hình Pokemon như bóng Pokemon, kiếm Pokemon, mũ Pokemon... đều được chúng tôi nhập về với số lượng nhiều và rât đắt hàng, do giá rẻ, chỉ từ 35.000 – 100.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra là do cơn sốt trò chơi Pokemon Go nên càng dễ bán hơn”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ, chị K hồn nhiên cho biết loại đồ chơi này có xuất xứ từ Trung Quốc và chưa thể khẳng định có an toàn hay không.

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

Cận cảnh đồ chơi Pokemon có nguồn gốc Trung Quốc. 

Bên cạnh đồ chơi Pokemon thì nhiều loại đồ chơi bị liệt vào danh sách cấm như dao kiếm, súng, thú dữ… vẫn đang được bày bán công khai. Hầu hết cũng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trước thực trạng này, nhiều phụ huynh khi đi lựa chọn đồ chơi Trung thu cho con đã bày tỏ sự phân vân và lo lắng: "Cứ đến Tết Trung thu chúng tôi luôn muốn chọn mua cho con mình một món quà thật chất lượng và thiết thực. Nhưng khi ra thị trường thì thực sự tôi rất hoang mang không biết loại đồ chơi nào đạt chuẩn chất lượng bởi hầu hết các mặt hàng đều có nguồn Trung Quốc.

Bên cạnh đó năm nay xuất hiện thêm loại đồ chơi Pokemon ăn theo trò chơi Phokemon Go đang được cảnh báo nguy hiểm cũng được bày bán nhiều khiến các bậc làm cha mẹ như chúng tôi thất lo lắng", chị Nguyễn Oanh, Hà Nội chia sẻ. 

Một số hình ảnh ghi nhận về thực trạng đồ chơi Trung Quốc được bày bán nhiều trên phố Hàng Mã, Hà Nội:

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc
Đồ chơi Pokemon đang rất đắt hàng dịp Tết Trung thu năm nay.

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

Bên cạnh đó là la liệt đồ chơi Trung Quốc đủ sắc màu.

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

Cận cảnh nhiều loại đồ chơi bạo lực như kiếm...

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc
...Súng...

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

...và nhiều loại mặt nạ thú dữ.

Thị trường đồ chơi Trung thu 2016: Loạn đồ chơi Pokemon Trung Quốc

Hầu hết các sản phẩm đồ chơi nhựa được trẻ em yêu thích đều có nguồn gốc Trung Quốc.  

Theo Chi Bảo (Kienthuc)