Tiêu hủy gần nửa tấn bì lợn và tóp mỡ không đảm bảo

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tiêu hủy 450 kg thực phẩm bẩn gồm bì lợn và tóp mỡ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Công an Thanh Hóa, trước đó, sáng 22/11, Đội Quản lý thị trường số 16 - Chi cục Quản lý Thị trường đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh của bà Lê Thị Sáng, tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, có đăng ký kinh doanh mặt hàng bì lợn và tóp mỡ.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở này đang dự trữ 120kg bì lợn chưa qua chế biến và 330 kg tóp mỡ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Đội Quản lý Thị trường số 16 đã lập biên bản vụ việc, ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở này số tiền 3 triệu đồng, đồng thời,  tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Tiêu hủy gần nửa tấn bì lợn và tóp mỡ không đảm bảo

Tiêu hủy 450 kg thực phẩm bẩn gồm bì lợn và tóp mỡ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh minh họa.

Cùng ngày 23/11/2016, tại km 378 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thanh Hóa do Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 43S - 6492 đang vận chuyển 950 bao thuốc lá HERO, ESSE đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số thuốc lá nói trên đều không có giấy tờ. Theo lời khai của lái xe Nguyễn Chí Hùng, sinh năm 1971 ở Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng thì số thuốc lá nói trên là do anh nhận chở thuê từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Hiện vụ việc trên đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Theo Vietq