Trẻ em đang ngày càng khó cầm bút do sử dụng smartphone

Các bác sĩ nhi khoa ở Anh cảnh báo trẻ em đang ngày càng khó viết chữ vì thói quen sử dụng quá nhiều công nghệ.

Theo South China Morning Post, các bác sĩ cho rằng màn hình cảm ứng điện thoại và máy tính bảng đang ngăn chặn ngón tay của trẻ phát triển đầy đủ để có thể cầm bút viết đúng cách.

Sally Payne, Trưởng khoa Vật lý trị liệu nhi khoa tại Heart of England NHS Trust (Anh), cho biết: "Trẻ em ngày nay không có sức mạnh và sự khéo léo của đôi tay như 10 năm trước. Bây giờ, chúng không thể cầm bút chì khi ở lớp vì không có các kỹ năng vận động cơ bản".

Theo bà Sally, để có thể cầm bút và di chuyển nó, bạn cần kiểm soát chặt chẽ và linh hoạt các cơ bắp trên ngón tay. Trẻ em càng cần phải có nhiều cơ hội để phát triển những kỹ năng đó bằng các trò chơi như xếp hình khối, cắt dán thủ công, sử dụng kéo đồ chơi,... suốt thời thơ ấu.

tre-em-dang-ngay-cang-kho-cam-but-do-su-dung-smartphone
Smartphone là đồ vật phổ biến của trẻ em ngày nay. Ảnh: Babysittingacademy.

Patrick, 6 tuổi, đã phải thực hiện các buổi học hàng tuần với chuyên viên vật lý trị liệu trong 6 tháng để phát triển kỹ năng kẹp bút bằng ngón trỏ chính xác.

Mẹ của Patrick cho biết cô cảm thấy hối hận khi để cho con trai mình chơi trò chơi ảo trên điện thoại suốt cả ngày. Khi Patrick đến trường, các cô giáo nói rằng cậu bé cầm bút chì như đang cầm con dao và không thể giữ chúng bằng cách nào khác. Do đó, cậu bé khó học viết chữ vì không cầm bút chính xác.

"Các buổi trị liệu rất hiệu quả và tôi thực sự nghiêm khắc với việc sử dụng công nghệ của các con," mẹ Patrick nói thêm.

Theo Mellissa Prunty, Phó chủ tịch của Hiệp hội Chữ viết Quốc gia, điều hành trung tâm nghiên cứu về các kỹ năng thời thơ ấu, trong đó có chữ viết tay, tại Đại học Brunel London, mặc dù chương trình giảng dạy đầu năm có mục tiêu viết chữ tay, nhiều trường tiểu học vẫn cho trẻ sử dụng máy tính bảng song song với bút chì.

Điều này trở thành vấn đề lớn khi những đứa trẻ dành nhiều thời gian với máy tính bảng ngoài giờ học ở trường.

Bà Mellissa khuyến cáo đừng đưa ra quá nhiều giả thuyết về việc tại sao một đứa trẻ không thể viết ở độ tuổi dự kiến. Hãy đưa trẻ đi can thiệp khi có nguyên nhân liên quan đến công nghệ.

Phương Mai

Theo Zing

--------------------

Xem thêm:

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Béo phì đang là căn bệnh phổ biến của xã hội hiện đại và điện thoại thông minh được cho là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Một nghiên cứu mới đây thậm chí còn chỉ ra rằng sử dụng điện thoại liên quan đến việc lười tập thể dục của người dùng và tất nhiên là họ không thể nào có được thể trạng tốt nhất.

Theo nghiên cứu này thì điện thoại thông minh không phải là bạn đồng hành hoàn hảo trong việc tập luyện thể dục thể thao.

Và dưới đây là những lí do chứng minh cho nhận định này.

Nó làm bạn sao lãng

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Điện thoại làm bạn dễ phân tâm. Khoa học từ lâu đã chứng minh rằng khi mất tập trung người ta càng ăn nhiều hơn (nghiên cứu sử dụng truyền hình để thử nghiệm nhưng có lẽ điện thoại thông minh cũng cho tác dụng tương tự).

Bạn có thể đặt món ăn trong vài giây

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Nhờ điện thoại thông minh (hoặc các thiết bị công nghệ khác) và các ứng dụng tiện lợi của nó mà người dùng có thể đặt thức ăn trực tuyến bất cứ lúc nào trong ngày.

Chỉ tốn vài giây để "order" thực phẩm và bạn có thể ngồi nhà xem phim, chờ thức ăn tới mà không cần phải tốn calo để đi nấu ăn hay đi đến nhà hàng.

… hoặc tìm thấy thức ăn gần chỗ mình trong vài giây

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Và nếu là người thích đi bộ, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy một hàng quán nào đó gần chỗ mình nhờ smartphone.

Hay tìm thấy bất cứ điều gì trong tích tắc

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Google Maps đôi khi là kẻ thù với vòng eo của bạn. Trước khi có ứng dụng bản đồ của Google, chúng ta thường phải lang thang qua nhiều khu phố trong nhiều giờ trước khi đến được địa điểm mong muốn. Nhưng bây giờ chúng ta biết được chính xác làm thế nào để đến được các ngân hàng, tiệm tạp hóa, cửa hàng trung tâm… chỉ với Google Maps.

Không cần phài thường xuyên viếng thăm bạn bè, người thân nữa

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Không còn lí do để bạn tham gia các hoạt động thể chất cùng bạn bè, người thân vào ngày nghỉ nữa. Bởi vì ngồi một chỗ, duyệt feed Instagram của họ về cơ bản cũng là một hình thức tương tác. Và ngày càng có nhiều người thích tương tác trên mạng xã hội hơn là ngoài đời thực.

Khiến bạn lười vận động

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Thay vì kết thúc một ngày với một trận bóng đá hay tennis, bạn sẽ vồ ngay lấy chiếc điện thoại và check Facebook, chơi game và như thế còn đâu thời gian để giữ "phom" chuẩn cho mình nữa chứ.

Khiến bạn mất ngủ

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Khoa học đã chứng minh ánh sáng xanh của điện thoại sẽ gây ức chế thần kinh làm bạn khó đi vào giấc ngủ sâu. Người khi mất ngủ thường có xu hướng tăng cân vì họ sẽ ăn nhiều hơn, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu năng lượng.

Nó lừa bạn rằng bước đi đủ 10.000 bước là tập thể dục thật sự

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Các phụ kiện cho điện thoại thông minh như vòng đeo tay Fitbit khá gọn gàng nhưng chúng không thể thay thế cho một bài tập thể dục thật sự.

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có lợi cho sức khỏe của bạn nhưng hãy nhớ rằng nó không đủ để khiến bạn không tăng cân.

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Về lý thuyết, điện thoại thông minh có thể giúp bạn làm việc mọi lúc mọi nơi: khi đi bộ, chạy thể dục, leo núi… mà không nhất thiết phải có mặt tại cơ quan.

Tuy nhiên, thực tế thì khi ở nhà giải quyết công việc, nhiều người thường nằm trên giường và nhấm nháp bánh mì pho-mát.

Điện thoại phá hoại tập luyện của bạn

Điện thoại thông minh - một nguyên nhân khiến bạn béo phì

Bây giờ khi đến phòng tập thể dục, thay vì bắt tay ngay vào việc tập luyện, người ta còn bận kết nối điện thoại với WiFi của phòng tập, bật Spotify lên để nghe nhạc, thậm chí tốn thời gian download về một bộ phim đang hot.

Theo vnreview