Vé xe Tết bắt đầu tăng giá từ 9/1/2017

Sáng ngày 9-1 giá vé xe khách từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung đã bắt đầu tăng lên 20% so với ngày thường.

Qua tìm hiểu, mức tăng giá vé xe khách đi lại dịp Tết trong năm nay đã được Sở Tài chính và Sở GTVT các tỉnh thống nhất thông qua và mức tăng vẫn bằng như mọi năm với 3 mức là 20%, 40% và 60% (tuỳ thời điểm).

Để ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịp Tết nâng khống giá vé xe Tết bất hợp lý, Sở GTVT các tỉnh cũng đã cấm các doanh nghiệp vận tải bán vé xe Tết cao hơn mức giá đã được niêm yết. 

Theo đó, từ sáng ngày 9/1 đến ngày 13/1, giá vé xe khách đi từ Bến xe Miền Đông bắt đầu tăng lên 20% so với ngày thường. Được biết, từ 12 tháng Chạp đến ngày 16 tháng Chạp, lượng người mua vé đi xe về các tuyến nêu trên ít hơn so với năm trước. Các tuyến đi phía Bắc gần như vắng khách.

Vé xe Tết bắt đầu tăng giá từ 9/1/2017

Vé xe Tết bắt đầu tăng 20% từ ngày 9/1

Ngoài ra, cao điểm đi lại được xác định là từ sau ngày 24 đến 28 tháng Chạp. Trong sáng 9/1, đã có 86/214 hãng xe kê khai tăng giá vé. Theo đó, sẽ còn hai đợt tăng giá vé đi các tỉnh phía Bắc là từ ngày 17 đến 19 tháng Chạp tăng 40%; từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp tăng 60%.

Với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là đợt từ ngày 20 đến 23 tháng Chạp tăng 40% và đợt từ ngày 24 đến 30 tháng Chạp tăng 60%...

Theo GĐVN