Vì sao Vũ "nhôm" có thể bỏ trốn?

Khi chưa bị khởi tố, tất cả công dân đều có quyền tự do cư trú, đi lại, không bị quản lý, do vậy Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động từ Công an TP Đà Nẵng xác nhận Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an Đà Nẵng vào sáng 22-12 công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ ( thường gọi là ) để điều tra về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Theo nguồn tin này, cơ quan điều tra đồng thời cũng phát lệnh truy nã do bị can hiện không có mặt tại nơi cư trú. Quyết định khởi tố được công bố tại nhà của bị can Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (TP Đà Nẵng) có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, tổ dân phố và người thân của ông Vũ.

Vì sao Vũ nhôm có thể bỏ trốn? - Ảnh 1.

Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") hiện đang bỏ trốn

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lệnh truy nã Vũ "nhôm" đến công an các phường, xã trên toàn TP. Nhiều phường, xã, đơn vị đã nhận lệnh truy nã, đồng thời chuẩn bị thông báo trên các phương tiện đại chúng cho người dân được biết và tố giác đối tượng bị truy nã.

Về việc ông Vũ "nhôm" không có mặt tại nơi cư trú khi công bố lệnh khởi tố bị can, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), cho rằng luật pháp Việt Nam quy định khi tòa án chưa tuyên phạt thì họ có đầy đủ quyền công dân được ghi trong hiến pháp. Thời điểm trước khi bỏ trốn, Vũ "nhôm" hoặc Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), vẫn còn đầy đủ quyền công dân như: được ăn, được ở và được đi lại…

"Chuyện Vũ "nhôm" bỏ trốn được là do luật pháp quy định không chặt chẽ. Đó là cái hay, cái nhân đạo của Việt Nam cũng là cái sơ hở. Luật và hiến pháp quy định trừ khi tòa án tuyên phạt thì mới tước quyền công dân. Do vậy người ta vẫn có quyền đi trong và ngoài nước"- Thiếu tướng Cương nói.

Trong khi đó, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội), cho biết trong nguyên tắc hình sự phải là có lệnh khởi tố bị can thì lúc đó cơ quan chức năng mới triển khai các biện pháp ngăn chặn, bao gồm có: cấm đi khỏi nơi cư trú, bắt tạm giam hoặc là bảo lĩnh…

"Việc ông Vũ "nhôm" bỏ trốn tôi không cho là kẽ hở của luật. Theo tôi về góc độ luật học, đây vẫn là quy trình đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan tố tụng đã làm đúng trong trường hợp này."- Luật sư Tuấn Anh nói.

Luật sư Tuấn Anh cho rằng, nếu bất kỳ trường hợp công dân nào cứ bị cơ quan chức năng theo dõi hoặc vô cớ khi chưa có quyết định tố tụng, chưa khởi tố bị can mà bị cơ quan chức năng cấm xuất nhập cảnh thì có được không? Như thế các cơ quan chức năng có phải đang vi phạm pháp luật không?

"Ở đây chúng ta phải nhìn từ 2 phía và tôn trọng pháp luật, xã hội pháp quyền là mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật. Việc bình đẳng ở đây được chứng minh trước khi có kết luận khởi tố, kể cả ông Vũ "nhôm" hay bất cứ công dân nào đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú. Sau khi khởi tố bị can, nếu xác định bị can không ở đó thì pháp luật đã có quy định truy nã"- Luật sư Tuấn Anh phân tích.

Để tránh trường hợp tương tự xảy ra, Thiếu tướng Cương cho rằng Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao phải họp bàn cùng nhau để nghiên cứu được biện pháp khắc phục.

Ng. Hưởng

Theo NLD

----------------------

Xem thêm:

Khám xét nhà ông Vũ 'Nhôm' ở Đà Nẵng

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành khám nhà của ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi Vũ Nhôm).

Đến thời điểm hiện tại 17 giờ 42 phút ngày 21/12, việc khám xét nhà riêng tại 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra Bộ công an tiến hành.

Xe của cơ quan công an trước nhà ông Vũ. Ảnh: TV.
Xe của cơ quan công an trước nhà ông Vũ. Ảnh: TV.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, việc khám nhà được tiến hành bởi Cục A92 Bộ Công an vào khám. Cơ quan An ninh điều tra của công an TP Đà Nẵng được đề nghị phối hợp. Tuy nhiên, mọi thông tin phải thông qua Cục A92. Hiện chưa thể trả lời gì được.

Trên Vietnamnet cho biết một nguồn tin cung cấp đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Vũ “nhôm” nhưng không nói rõ về việc này vì đang trong giai đoạn mở rộng điều tra về ông này. Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet

Trên Vietnamnet cho biết một nguồn tin cung cấp đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Vũ “nhôm” nhưng không nói rõ về việc này vì đang trong giai đoạn mở rộng điều tra về ông này. Thông tin trên Vietnamnet cho hay, ông Vũ “nhôm” bị điều tra vì có liên quan đến nhiều hoạt động sai phạm đất đai tại Đà Nẵng mà có nghi vấn, dấu hiệu ông đã có tác động đến một số lãnh đạo của chính quyền TP.

Đến 18 giờ 10 phút, CSGT đến khu vực phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh: T.V
Đến 18 giờ 10 phút, CSGT đến khu vực phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh: T.V

Trước số nhà 82 Trần Quốc Toản, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập theo theo dõi vụ việc. Khu vực này nằm gần ngã năm giữa trung tâm TP nên giao thông đang ùn ứ.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự được điều đến phân luồng giao thông. Trước nhà ông Vũ Nhôm đang có nhiều cảnh sát làm nhiệm vụ ở vòng ngoài. Phía trong nhà chúng tôi thấy có rất nhiều công an.

Công ty cổ phần Bắc-Nam 79 do ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Vietnamnet
Công ty cổ phần Bắc-Nam 79 do ông Vũ làm Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Vietnamnet

Chiều nay, cơ quan Công an cũng khám xét công ty cổ phần Bắc-Nam 79 do ông Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi Vũ Nhôm, sinh năm 1975, tại Đà Nẵng). Ông Vũ được nhiều người biết đến là một đại gia bất động sản. Ông Vũ là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam – 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.

 Rất nhiều người dân tò mò nghe ngóng thông tin bên ngoài căn nhà. Công an tổ chức lực lượng bảo vệ, phục vụ cuộc khám xét. Ảnh: Dân trí

Rất nhiều người dân tò mò nghe ngóng thông tin bên ngoài căn nhà. Công an tổ chức lực lượng bảo vệ, phục vụ cuộc khám xét. Ảnh: Dân trí

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra các sai phạm trong việc thực hiện chín dự án và mua , chuyển nhượng 31 nhà , đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay .

Các dự án, nhà công sản trên đều nằm tại trung tâm TP Đà Nẵng và được xem là những khu đất vàng.

Thông qua việc mua, thuê mua và chuyển nhượng, hầu hết các dự án rơi vào một số công ty như Công ty IVC, Công ty TNHH Minh Hưng Phát, Công ty Bắc Nam 79 (một nguồn tin cho hay chủ các công ty này là ông Phan Văn Anh Vũ, thường gọi là Vũ “nhôm”).

Trong số các công sản mà công an đang điều tra, một dự án thực hiện năm 2015 và hai nhà, đất công sản được bán vào năm 2015-2016. Còn lại đều được thực hiện từ năm 2006 đến 2012 (trong nhiệm kỳ chủ tịch của các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến).

Chiều 20/12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có cuộc gặp mặt cấp tướng quân đội về hưu nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhà ông Vũ tại 82 Trần Quốc Toản. Ảnh: TV.
Nhà ông Vũ tại 82 Trần Quốc Toản. Ảnh: TV.

Đại tá Lê Công Thạnh (nguyên Thường vụ, Chỉ huy trưởng Mặt trận 44 Quảng Đà) đặt vấn đề về một lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân tên Vũ “nhôm” với hàng loạt câu hỏi: Có hay không chuyện chính quyền ưu ái cho ông Vũ “nhôm” trong mua bán đất đai, nhà công sản; có hay không việc dự án Đa Phước được giao cho ông Vũ “nhôm” triển khai khi chưa có đánh giá tác động môi trường…?.

Trả lời việc này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay: Không phải mấy bữa nay ta mới nhắc đến Vũ “nhôm”, hỏi Vũ “nhôm” là ai. “Hiện Bộ Công an điều tra. Câu chuyện có một số doanh nghiệp dựa vào quan hệ này nọ, bằng nhiều cách để làm giàu cho mình. Điều đáng buồn là trong cái chuyện làm giàu của người ta thì tìm mọi cách để làm giàu, giàu rồi thì tìm mọi cách để can thiệp. Tôi không biết là nó chính xác đến mức độ nào, xin được ghi nhận như vậy” - ông Nghĩa nói.

Xe của Bộ Công an đậu trước nhà ông Vũ Nhôm
Xe của Bộ Công an đậu trước nhà ông Vũ Nhôm

Bí thư Đà Nẵng cho rằng ở Đà Nẵng thì người ta nói tới Vũ "nhôm", trong quân đội người ta nói có Út "trọc". Quân đội vừa rồi xử lý, bắt Út "trọc", công an hiện nay cũng đang tiến hành và phải trả lời những câu hỏi đó. Bộ Công an đang tập trung làm.

K.N (th)

Theo GiaDinh