Vụ bác sĩ tung clip khám ngực bệnh mạng: Có quyền khởi kiện!

Câu hỏi được bạn đọc quan tâm: Hành động livestream của Bác sĩ Thái có đúng theo qui định pháp luật về quyền của cá nhân đối với hình ảnh?

Vừa qua, tại thẩm mỹ viện Chiêm Quốc Thái (TP HCM), bác sĩ (BS) Chiêm Quốc Thái đã đến phòng bệnh lì xì Tết và thăm khám cho các nữ bệnh nhân, nhân tiện livestream cảnh khám ngực, mông, hướng dẫn nữ bệnh nhân chăm sóc bộ ngực mới nâng đã gây tranh cãi trong cộng đồng

Câu hỏi xoay quanh vấn đề này được đặt ra là hành động livestream của BS Thái có đúng theo qui định pháp luật về quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Vấn đề này, luật sư Cao Thế Luận (Công ty Luật Kao Kiến) cho rằng theo Bộ Luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh thì việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được cá nhân đó đồng ý, nếu sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh.

Bên cạnh đó BLDS năm 2015 cũng qui định cụ thể những trường hợp không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ đó là khi hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, các hoạt động công cộng bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật,... mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Cũng theo quy định BLDS năm 2015 tại điều 32 cũng đặt ra chế tài cho việc sử dụng hình ảnh mà không có sử đồng ý của cá nhân hay sử dụng hình ảnh vào mục đích xấu gây tổn hại cho người có hình ảnh thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo qui định của pháp luật.

vu-bac-si-tung-clip-kham-nguc-benh-mang-co-quyen-khoi-kien

Một số hình ảnh khám ngực nữ bệnh nhân trong clip gốc không được che mờ nên gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Như vậy, đối với trường hợp của BS Chiêm Quốc Thái chỉ được phép livestream trong trường hợp được tất cả các nữ bệnh nhân trong phòng bệnh đồng ý.

Trong trường hợp chưa có sự đồng ý của các nữ bệnh nhân mà đã đăng tải hình ảnh lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng bá cho bệnh viện của mình là vi phạm pháp luật.

Nhận thấy, trong đoạn livestream của BS Thái có cả những cá nhân nước ngoài mà theo như trang cá nhân ông Thái cho rằng "Mình đã được sự đồng ý của họ, thông qua phiên dịch…".

Nhưng, với việc livestream như vậy các cá nhân cũng không biết được mục đích quay, cũng như không biết việc quay được phát tán trực tiếp mà không hề có những hiệu ứng che chắn, khi đưa lên những hình ảnh đối với những vị trí nhạy cảm đối với phụ nữ.

Do đó, các cá nhân có hình ảnh được đăng tải trên hoàn toàn có quyền khởi kiện hoặc yêu cầu BS này bồi thường và chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, xin lỗi và cải chính công khai theo chế tài quy định tại điều 32 BLDS năm 2015.

Bên cạnh đó, theo điểm e, điểm g khoản 3 điều 66 Nghị định 174/2013 quy định phạt tiền 10-20 triệu đồng. Quy định này dùng để xử phạt đối với một trong các hành vi như thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

 

TRƯỜNG HOÀNG ghi

Theo Người lao động

--------------------------

Xem thêm:

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái là người yêu cầu quay clip khám ngực

Liên quan đến đoạn clip khám ngực nữ bệnh nhân gây xôn xao dư luận, bác sĩ Chiêm Quốc Thái thừa nhận là người yêu cầu quay rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Ngày 26-2, trên trang Facebook của một bệnh viện thẩm mỹ có trụ sở tại quận 1, TP HCM đã đăng tải clip livestream ghi lại cảnh nam bác sĩ đi thăm, lì xì các nữ bệnh nhân đang nằm theo dõi sau phẫu thuật nâng ngực, nâng mông. Nam bác sĩ còn yêu cầu một cô gái tạm bỏ dụng cụ nâng đỡ ngực sau phẫu thuật ra để ông khám, kiểm tra vết mổ. 

Đoạn clip này nhận được nhiều ý kiến trái chiều và gây ra sự tranh cãi lớn.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ bác sĩ Chiêm Quốc Thái - người xuất hiện trong đoạn clip nói trên - để xác nhận thông tin. Bác sĩ Thái thừa nhận: "Tôi là người xuất hiện trong clip và cũng là giám đốc của bệnh viện thẩm mỹ này. Các bệnh nhân này là người Campuchia và Việt kiều. Trước khi ghi hình, tôi đã xin ý kiến của họ".

bac-si-chiem-quoc-thai-la-nguoi-yeu-cau-quay-clip-kham-nguc

Một số hình ảnh khám ngực nữ bệnh nhân trong clip gốc không được che mờ nên gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. (Ảnh cắt từ clip)

* Phóng viên: Việc đăng tải những hình ảnh vùng nhạy cảm của phụ nữ lên mạng như vậy theo ông có đúng với nguyên tắc của ngành y và pháp luật không?

- Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: Trong ngành y, muốn thể hiện cách khám thì mình phải ghi hình lại quy trình nhưng phải che mặt. Nhiều người hỏi tôi, quay cận cảnh ngực phụ nữ đúng hay sai? Tôi lấy ví dụ, muốn hướng dẫn việc cho con bú thì cũng phải quay rõ bầu ngực chứ? Đối với ngành y, muốn truyền tải thông điệp là phải thực tế.

Đoạn video tôi đã cho che mặt bệnh nhân bằng cách cho mang khẩu trang. Mục đích tôi muốn nhắn nhủ thông điệp công tác hậu phẫu trong việc chỉnh ngực rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi. Việc này thiên về tính chuyên môn hơn.

* Dư luận đang phản đối cách làm đó, vậy những người xuất hiện trong clip có liên hệ lại với ông không?

- Họ chưa liên hệ hay phàn nàn gì đối với tôi. Nếu họ có ý kiến là tôi gỡ xuống ngay. Tôi đang muốn cắt bớt đoạn clip lại cho rõ hơn và dùng lại phần nội dung hướng dẫn chuyên môn chăm sóc ngực sau khi hậu phẫu.

* Tại sao ông không phát nội bộ ở tại bệnh viện của mình để khách hàng theo dõi thay vì đăng lên mạng xã hội?

- Tôi đăng lên Facebook bệnh viện của mình, còn người khác đăng tải khắp nơi là mục đích của người ta, đây là câu chuyện khác. Việc này giống như website của Bộ Y tế quay cảnh bà mẹ cho con bú rồi sau đó nhiều người tải về đăng khắp nơi rồi nói đủ kiểu. Bộ Y tế còn chưa kiểm duyệt được.

* Qua chuyện này, ông thấy mình sai hay đúng?

- Tôi chưa thấy cái gì hết. Nhưng nếu lần sau đăng, tôi cho xóa luôn khuôn mặt, như vậy hay hơn video vừa rồi.

LÊ PHONG thực hiện

Theo Người lao động