Vụ cả gia đình chết cháy ở Đà Lạt: Hàng xóm Trần Văn Quốc là nghi can

Theo camera thu được, Trần Văn Quốc mang bình nhựa và bình khò lửa vào nhà ông Thăng trước khi đám cháy bùng lên.

Chiều 13-3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết công an xác định vụ hỏa hoạn tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt xảy ra vào tối 12-3 là vụ án mạng nghiêm trọng.

Đối tượng nghi vấn gây ra vụ án được xác định là Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (có 4 nạn nhân tử vong do vụ cháy gây ra).

vu-ca-gia-dinh-chet-chay-o-da-lat-hang-xom-tran-van-quoc-la-nghi-can

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường

Theo camera thu được, Trần Văn Quốc mang bình nhựa và bình khò lửa vào nhà ông Thăng trước khi đám cháy bùng lên. "Trước khi đi vào nhà ông Thăng, ông Quốc bật đèn khò ngay ngoài đường. Vì thế, công an chuyển hướng điều tra, loại trừ khả năng đây chỉ là vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể khẳng định Quốc là thủ phạm. Hiện lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố chứng cứ" - ông Sơn nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động thông tin, tối 12-3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khuôn viên khu biệt thự cổ số 13 Trần Hưng Đạo khiến 5 người thiệt mạng.

Nạn nhân gồm ông Thăng cùng vợ là bà Phạm Thị Thái Hòa và 2 con Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). Nạn nhân thứ 5 chính là ông Quốc.

Thông tin ban đầu cho biết cách đây khoảng 3 tuần, ông Thăng và ông Quốc có xảy ra ẩu đả khiến ông Thăng bị thương phải nhập viện. Vụ việc đang được công an thụ lý thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên.

Sáng 13-3, lực lượng công an phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ và phát hiện một đèn khò dùng bình gas mini, một vỏ can nhựa có mùi xăng trong nhà ông Thăng, bên cạnh thi thể ông Quốc.

Ông Thăng là nhân viên lái xe thuộc cơ quan nhà nước. Vợ ông Thăng làm việc tại khu nhà khách thuộc Dinh II TP Đà Lạt. Ông Quốc ở sát vách nhà ông Thăng nhưng rất ít khi ở đây, tiếp xúc không nhiều với hàng xóm nên rất ít ai biết.

Anh Nguyễn Văn Hạnh, hàng xóm cạnh nhà ông Quốc, cho biết: "Ngày 30 Tết vừa rồi, giữa gia đình anh Thăng và anh Quốc có xảy ra mâu thuẫn do mấy con gà của anh Thăng sang phá, gây bẩn trước nhà anh Quốc. Sau đó thế nào chúng tôi không rõ, rồi anh Quốc đâm anh Thăng bị thương. Phải 20 ngày sau, anh Thăng mới xuất viện".

Ông Giáp Văn Đạo, Tổ trưởng tổ dân phố Trần Hưng Đạo, cho hay gia đình ông Thăng sinh sống tại địa phương đã trên 20 năm, sống rất tốt với hàng xóm.

Sáng cùng ngày, ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết đang có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Bước đầu, UBND TP hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân. Người thân của các nạn nhân cũng sẽ được hỗ trợ chỗ ăn ở.

Theo ông Phùng Khắc Đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP Đà Lạt tìm thân nhân những nạn nhân để lo hậu sự, sắp xếp chỗ ở cho các hộ dân trong khu nhà biệt thự nơi xảy ra hỏa hoạn để bảo đảm tính mạng.

UBND TP Đà Lạt sớm công bố nguyên nhân vụ hỏa hoạn để ổn định tình hình. Khu biệt thự số 13 Trần Hưng Đạo hiện có hơn 10 hộ gia đình đang sống. Hiện cơ quan điều tra đã thu được hình ảnh camera an ninh của Công an phường 10, TP Đà Lạt và video clip do người dân cung cấp tiếp tục điều tra làm rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Ngày 13-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ký công điện gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn trong vụ cháy biệt thự cổ tại TP Đà Lạt. Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong khu biệt thự bị cháy; khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-3.

B.TRÂN

Bài và ảnh: ĐÌNH THI

Theo Người lao động