Vụ ông Đinh La Thăng Thoát trách nhiệm nhờ tình huống hy hữu

Trong sai phạm của ông Đinh La Thăng và lãnh đạo PVN khi góp 100 tỷ đồng vào OceanBank, ông Phùng Đình Thực, lúc đó là Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN thoát được trách nhiệm nhờ tình huống khá hy hữu.

Vụ ông Đinh La Thăng Thoát trách nhiệm nhờ tình huống hy hữu

Ông Phùng Đình Thực (ảnh IT).

Ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố để điều tra về những sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ông Phùng Đình Thực được Thủ tướng bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVN từ tháng 7.2009 đến tháng 9.2011, Chủ tịch HĐQT (sau là Hội đồng thành viên - HĐTV) từ tháng 9.2011 đến tháng 5.2014.

Liên quan đến việc Hội đồng quản trị PVN ban hành các Nghị quyết chấp thuận góp vốn, bổ sung vốn mua cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) giai đoạn 2008 đến 2011, ông Thực có vai trò:

Lần 1 góp 400 tỷ đồng vào năm 2008, ông Phùng Đình Thực lúc đó là Phó tổng giám đốc PVN, không phải là thành viên HĐQT nên không tham gia thảo luận chủ trương, biểu quyết ý kiến để ban hành Nghị quyết chấp thuận cho PVN góp vốn.

Lần 2 góp vốn thêm 300 tỷ đồng năm 2010, căn cứ vào hồ sơ trình, ông Phùng Đình Thực lúc này là Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc PVN và các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết đồng ý, thông qua nghị quyết về việc chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của OceanBank và PVN góp vốn bổ sung để duy trì tỷ lệ nắm giữ 20% vốn điều lệ OceanBank.

Ngày 19.10.2010, Phó tổng giám đốc PVN có văn bản số gửi HĐTV đề nghị chấp thuận, chuyển tiền góp vốn bổ sung tăng vốn vào OceanBank. Văn bản này được các thành viên HĐTV biểu quyết đồng ý, trong đó có ông Thực, để Phó tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán làm căn cứ ra quyết định và ủy nhiệm chi thực hiện chuyển tiền góp vốn 300 tỷ đồng.

Lần 3 góp 100 tỷ đồng theo Nghị quyết 4266/NQ-DKVN ngày 16.5.2011. Ngày 12.5.2011, Thư ký HĐTV của PVN gửi các thành viên HĐTV văn bản số 124 do ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc PVN phụ trách tài chính, kế toán ký, gửi HĐTV có nội dung đề nghị chấp thuận góp vốn thêm 100 tỷ đồng, tương đương 20% của cổ phần vốn điều lệ tăng thêm của OceanBank từ 3.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời gian này, ông Phùng Đình Thực đang nghỉ ốm nên không nhận được văn bản 124. Do vậy ông Thực không tham gia biểu quyết để HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266 ngày 16.5.2011 về việc chấp thuận góp vốn bổ sung.

Việc HĐTV của PVN ban hành Nghị quyết 4266 phê duyệt chủ trương góp vốn bổ sung 100 tỷ đồng, nâng số vốn góp của PVN lên 800 tỷ đồng, để duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ của OceanBank là vi phạm quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2011). Khoản 2 điều 55 Luật các tổ chức tín dụng có quy định: Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng…

Theo cơ quan điều tra, trường hợp ông Phùng Đình Thực không tham gia biểu quyết, không được Thư ký HĐTV báo cáo lại việc ban hành nghị quyết nên ông Thực không có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết có nội dung vi phạm pháp luật trên.

Vẫn theo Cơ quan điều tra, trong việc PVN góp và mất 800 tỷ đồng tại OceanBank, chưa có cơ sở xác định hành vi của ông Phùng Đình Thực có dấu hiệu tội phạm. Trường hợp ông Phùng Đình Thực không nghỉ ốm khi PVN góp vốn lần 3 vào OceanBank, không biết điều gì sẽ xảy ra.

Liên quan đến việc PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank  có 7 bị can bị đề nghị truy tố gồm:

Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Ninh Văn Quỳnh, cựu Phó tổng giám đốc PVN bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo DanViet

----------------------------

Xem thêm:

Khi làm Bí thư TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã có cuộc điện thoại cho một số cán bộ PVN nhằm dàn xếp, khỏa lấp những sai phạm thời còn làm ở PVN.

Khi làm Bí thư TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã có cuộc điện thoại cho một số cán bộ PVN nhằm dàn xếp, khỏa lấp những sai phạm thời còn làm ở PVN.

Khi làm Bí thư TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã có cuộc điện thoại cho một số cán bộ PVN nhằm dàn xếp, khỏa lấp những sai phạm thời còn làm ở PVN.

Ông Đinh La Thăng.

Việc hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để đối phó, gây cản trở hoạt động điều tra này được tờ Dân Trí đăng theo tài liệu của cơ quan điều tra. Theo đó, trong việc kí thỏa thuận góp vốn 800 tỷ đồng giữa ông Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị phanh phui, thời điểm đó ông Thăng đang làm Bí thư Thành ủy TPHCM đã gọi điện nhờ một số người là cán bộ PVN xác nhận ông Thăng đã bàn bạc, thống nhất chủ trương với HĐQT để PVN góp vốn vào Oceanbank.

Tờ Vietnamnet nêu: Sau khi bị khởi tố điều tra, ông Đinh La Thăng khai nhận lại. Theo lời khai của ông Thăng, khi đang là Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông đã điện thoại nhờ ông Hoàng Xuân Hùng, ông Trần Ngọc Cảnh, ông Đỗ Văn Đạo và bà Phan Thị Hòa (đều là nguyên thành viên HĐQT năm 2008) xác nhận việc ông Thăng đã bàn bạc, thống nhất với HĐQT về chủ trương PVN góp vốn vào Oceanbank.

Ông Thăng còn nhờ bà Bùi Thị Nguyệt (trước đây là ban Kiểm soát, nay là Trưởng ban tổ chức nhân sự PVN) đến trực tiếp xin chữ ký xác nhận vào Giấy xác nhận ngày 28/3/2017 cho mình.

Trên thực tế, không hề có việc thông qua HĐQT hay tổ chức cuộc họp xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Sau khi ký thỏa thuận góp vốn, ông Đinh La Thăng tiếp tục đồng ý chủ trương ký ban hành các nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn vào Oceanbank cũng chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ký quyết định cử người đại diện phần vốn góp của PVN bằng 20% vốn điều lệ của Oceanbank; được Hội đồng Thành viên và thư ký báo cáo việc ban hành nghị quyết góp vốn không đúng quy định nhưng không chỉ đạo điều hành hoặc thoái vốn.

Cũng theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng khoản góp vốn của PVN tại Oceanbank.

Tờ Dân Trí đưa, theo tài liệu, năm 2006, Thủ tướng phê duyệt cho PVN được thành lập mới với một ngân hàng Cổ phần dầu khí, trong đó PVN nắm trên 50% vốn điều lệ. PVN đã hoàn thành một số thủ tục thành lập ban trù bị ngân hàng Hồng Việt.

Tuy nhiên, năm 2008, thực hiện chủ trương của Thủ tướng về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, PVN không tham gia vào việc thành lập ngân hàng Hồng Việt mà chuyển sang góp vốn mua cổ phần tại Ngân hàng TMPC Đại Dương (Oceanbank) do Hà Văn Thắm làm Chủ tịch HĐQT.

Để thực hiện chủ trương góp vốn vào Oceanbank, ngày 18/9/2008, ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó tổng Giám đốc PVN đã có báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Ngân hàng Oceanbank trong đó nêu rõ: Oceanbank là ngân hàng có quy mô hoạt động nhỏ, vốn và tiềm lực tài chính thấp.

Dù nhận được báo cáo trên nhưng trong cùng ngày ông Đinh La Thăng và Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT của Oceanbank đã kí thoả thuận, cam kết PVN góp 20% vốn điều lệ tại Oceanbank.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Thắm khai: Ngày 17/9/2008, Thắm nhận được điện thoại của Nguyễn Xuân Sơn khi đó là Trưởng Ban trù bị của Ngân hàng Hồng Việt thuộc PVN trao đổi việc PVN muốn tham gia góp vốn vào Oceanbank vì lí do Ngân hàng Hồng Việt không được phép thành lập.

Sau đó, Hà Văn Thắm đến trụ sở PVN gặp ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Sự và Nguyễn Mạnh Hà (cả ba ông này khi đó đang nằm trong Ban trù bị của Ngân hàng Hồng Việt), để trao đổi thống nhất việc PVN góp vốn vào Oceanbank.

Tại cuộc gặp này, hai bên đã thống nhất PVN tham gia góp 400 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ trong đợt tăng vốn điều lệ của Oceanbank từ 1000 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng và PVN sẽ hỗ trợ về tài chính, vốn, đồng thời khuyến khích các đơn vị thành viên sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng do Oceanbank cung cấp.

Thời gian sau, Oceanbank tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 2000 tỷ đồng lên 5000 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Và để đảm bảo duy trì việc nắm giữ 20% vốn điều lệ của PVN tại Oceanbank, PVN phải tiếp tục góp vốn bổ sung, tổng cộng là 800 tỷ đồng.

Sau này, PVN đã mất trắng toàn bộ số tiền này, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước và của PVN.

Theo nguoiduatin