Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Vụ cháy quán karaoke KTV số 68 phố Trần Thái Tông (Hà Nội) khiến 13 người chết gây rúng động dư luận. Phóng viên Dân Việt đã thâm nhập hiện trường và ghi lại những cảnh tượng kinh hoàng bên trong phòng hát.

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Một chiếc micro của khách đang hát bị cháy thành than.

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Quang cảnh tan hoang, kinh hoàng bên trong phòng hát.

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Lãnh đạo Bộ Công an đang kiểm tra hiện trường sau khi đưa các thi thể ra ngoài

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Từ phòng hát nhìn ra phía ngoài mặt phố Trần Thái Tông.

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Toàn bộ trần nhà, xi măng đều cháy.

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Mọi thứ đều không nguyên vẹn, cháy đen.

ĐỘC QUYỀN: Cảnh kinh hoàng bên trong phòng karaoke có 13 người chết

Vỉa hè phía ngoài quán hát cũng ngổn ngang.

Theo danviet

Tại hiện trường sau vụ cháy toàn bộ bốn ngôi nhà liền kề cạnh nhau đều bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngôi nhà 68 nơi được lực lượng chức năng tìm thấy toàn bộ 13 nạn nhân ở phòng hát 502, tầng 5 của tòa nhà. Các biển quảng cáo, nhiều xe máy trước cửa của một số tòa nhà đã bị thiêu rụi.

Vài năm trở lại đây, có rất nhiều vụ cháy quán karaoke đã xảy ra. Và cũng chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng gần đây, đã có 2 quán karaoke trên địa bàn Hà Nội phát hỏa.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke đường Trần Thái Tông, chiều 2/11, trao đổi với PV, ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết quận này đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với tất cả các quán karaoke trên địa bàn để tiến hành kiểm tra.

Theo ông Thanh, quyết định tạm thời nêu trên được đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng làm 13 người chết ngày 1/11 vừa qua. Những quán nào không đủ điều kiện dứt khoát không được phép mở cửa. Ngoài ra, nếu quán nào không đủ điều kiện mà vẫn hoạt động thì chủ tịch phường đó phải chịu trách nhiệm.