Hé lộ về nữ đại gia chi tiền tỷ mua 4 trụ sở công ở Bình Dương

Với hơn 257 tỷ đồng, một nữ đại gia ở thị xã Thuận An - Bình Dương đã trúng đấu giá 4 trụ sở cơ quan hành chính cũ của tỉnh Bình Dương.

Theo Vnexpress, ngày 7/7, UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt kết quả bán đấu giá 4 khối nhà: Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho một nữ đại gia ở thị xã Thuận An.

Tổng diện tích 4 trụ sở là gần 11.700 m2 đất sử dụng lâu dài, nằm trên các tuyến đường chính của trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Theo báo Người lao động, bà V.T.A.T (42 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã trúng đấu giá cả 4 trụ sở với tổng số tiền khoảng 257,1 tỉ đồng.

Khi tham gia đấu giá, bà T. đăng ký địa chỉ mình ở tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ này là căn biệt thự rộng và đẹp.

Hé lộ về nữ đại gia chi tiền tỷ mua 4 trụ sở công ở Bình Dương

Căn biệt thự của bà T. tại Thuận An - Bình Dương. Ảnh: Báo Người lao động

Nhân viên bảo vệ căn biệt thự cho biết bà T. thỉnh thoảng mới về đây ở. Trong khi đó, một người dân sống sát căn biệt thự chia sẻ với báo Người lao động: "Chị T. mua căn biệt thự này hơn 10 năm rồi. Chị ấy giàu lắm, nghe nói chị ấy là chủ công ty sản xuất bao bì. Chúng tôi không biết chị ấy còn nhà cửa nào khác không nhưng thỉnh thoảng mới thấy chị ấy về đây".

Trước khi bà T. mua, 4 trụ sở trên đã nhiều lần được tỉnh Bình Dương rao đấu giá công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không bán thành công.

Theo một cán bộ ở Bình Dương vì thời điểm trước thị trường nhà đất im ắng trong khi giá khởi điểm hơi cao.

Lần gần đây nhất là vào tháng 2/2017, trên phương tiện truyền thông, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bình Dương lại phát đi thông báo bán đấu giá 4 khu đất và tài sản trên đất từng là 4 trụ sở công nằm trong nội ô TP Thủ Dầu Một.

Hé lộ về nữ đại gia chi tiền tỷ mua 4 trụ sở công ở Bình Dương

Sở Giao thông Vận tải Bình Dương cũ - một trong 4 trụ sở nữ đại gia trúng đấu giá. Ảnh Nguyệt Triều/Vnexpress

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (rộng khoảng 5.700m2, nằm trên 2 mặt tiền đường 30/4 và CMT8) có giá khởi điểm khoảng 106,1 tỉ đồng. Sở Công thương (rộng khoảng 4.130m2, mặt tiền Đại lộ Bình Dương) có giá khởi điểm 98,4 tỉ đồng.

Hội Chữ thập đỏ (rộng khoảng 1.670m2, mặt tiền đường Lý Thường Kiệt) giá khởi điểm 45,8 tỉ đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh (rộng khoảng 220m2, mặt tiền đường Ngô Quyền) giá khởi điểm hơn 6,8 tỉ đồng.

Kết quả, bà T. đã trúng đấu giá cả 4 trụ sở trên với số tiền bỏ ra tương đương giá khởi điểm. Toàn bộ số tiền trúng đấu giá bà T. thanh toán bằng cách nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương, báo Người lao động thông tin.

Cũng theo Vnexpress, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Sở Xây dựng thông qua quy hoạch sử dụng đất của nhiều trụ sở công còn lại, tiếp tục bán đấu giá.

Hồi tháng 2/2014, sau khi hoàn thành Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương, toàn bộ các cơ quan sở ngành, đoàn thể được di dời về đây. Toàn bộ trụ sở cũ bỏ không, chờ đấu giá. Riêng trụ sở Tỉnh uỷ - UBND được giao lại cho Thành uỷ - UBND TP Thủ Dầu Một tiếp quản sử dụng.

Theo vietq