Mặc sai size áo ngực làm tăng nguy cơ ưng thư vú

Nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu trên thế giới đều đồng ý rằng, việc lựa chọn size áo ngực là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khỏe tuyến vú, tác động tiêu cực nhất là dẫn tới bệnh ung thư vú

.


Theo trang Mercola, hiện nay, nhiều bác sĩ và các nhà nghiên cứu đồng ý rằng việc mặc áo ngực bó sát có thể làm tắc sự lương thông của hệ bạch huyết, điều đó có thể góp phần vào sự tiến triển của ung thư vú, vì cơ thể của bạn sẽ ít có khả năng đào thải tất cả các độc tố do cơ thể bạn thải ra hàng ngày. 
Tuy nhiên, theo một khảo sát của dự án Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam với sinh viên các trường đại học trong địa bàn TP.HCM, có đến 99% sinh viên tại TP.HCM chưa biết lựa chọn chính xác size áo ngực đang mặc. 
Hiện nay, theo thống kê bộ Y tế, ung thư vú ung thư là căn bệnh phổ biến thứ hai sau ung thư phổi ở Việt Nam. Cứ 10 phụ nữ Việt thì có 1 người có nguy cơ mắc ung thư vú. Và hàng năm, Việt Nam lại có thêm khoảng 15.000 phụ nữ nhận chuẩn đoán mắc căn bệnh này. Phần lớn đến bệnh viện khi đã phát hiện vào giai đoạn muộn, khiến hiệu quả điều trị thấp, khoảng 35% tử vong. Trong khi đó, theo các bác sĩ, nếu phát hiện sớm thì tỉ lệ chữa khỏi lên đến 85%.  
Các trường hợp ung thư vú thường xảy ra ở độ tuổi 35 – 45 tuổi, nhưng ngày nay, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, có thể xuất hiện ở nhóm 20 – 30 tuổi.
Đặc biệt, theo GS Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội ung thư TP.HCM, phụ nữ tại TP.HCM và Hà Nội có tỉ lệ bệnh cao nhất nước! 


Tuy nhiên thực tế cho đến nay, nguồn thông tin tài liệu, hướng dẫn và tiếp cận căn bệnh này rất hạn chế. Cộng đồng người Việt nói chung, và những bệnh nhân UTV nói riêng còn rất e ngại, hầu hết đều cảm thấy xấu hổ, mặc cảm khi chia sẻ về căn bệnh của mình.
Chia sẻ với thông tin trên, chị Nguyễn Khánh Thương, một phụ nữ trẻ mắc ung thư vú và sáng lập Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia hướng dẫn áo lót và bác sĩ Võ Thị Thùy Diệu - bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc - chia sẻ về nguyên nhân gây bệnh, biểu hiện bệnh l., cách chăm sóc và phòng chống bệnh ung thư vú; Nhìn nhận các dấu hiệu mặc size áo bị sai cách, các loại áo phù hợp với từng khuôn ngực, sức khỏe tuyến vú…”.
Nội dung trên sẽ khai mạc cho chiến dịch “Mạnh hơn sợ hãi” 2014, do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức, nhằm hưởng ứng tháng tăng cường nâng cao nhận thức về Ung thư vú trên toàn thế giới (Tháng 10 Hồng).

Lê Quỳnh